Có 38 kết quả :

Luận giải về đỉnh cao nghệ thuật quân sự Việt Nam trong Chiến thắng Điện Biên Phủ

Luận giải về đỉnh cao nghệ thuật quân sự Việt Nam trong Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPO - Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với báo Quân đội nhân dân (QĐND) và Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Đoàn viên, sinh viên góp ý cho ‘chuyển đổi số hiệu quả’

Đoàn viên, sinh viên góp ý cho ‘chuyển đổi số hiệu quả’

TPO - CLB Lý luận trẻ Thành Đoàn TP. HCM phối hợp với Đoàn Học viện Chính trị khu vực II (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong quý I năm 2024, chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98 của Quốc hội”.
Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị xét xử trong vụ án liên quan Công ty Việt Á Ảnh: PV

Chống tham nhũng tiêu cực để người tài, liêm chính phụng sự đất nước

TP - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, TS. Nguyễn Văn Đáng, giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, điểm tựa vững chắc nhất cho tinh thần cống hiến, phụng sự cộng đồng là các giá trị đạo đức. “Chúng tôi thường nói, luật pháp là đạo đức ở mức tối thiểu, đạo đức mới là luật pháp ở mức tối đa. Tức là khi người ta đã thấm nhuần giá trị đạo đức, họ sẽ tự giác chấp hành các chủ trương, chính sách, luật pháp, quy định…”, ông Đáng nói.
'Khi có sự kiện lớn, thế lực thù địch càng ra sức chống phá'

'Khi có sự kiện lớn, thế lực thù địch càng ra sức chống phá'

TPO - “Thường vào những lúc chúng ta có những sự kiện lớn của đất nước, chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc thì các thế lực thù địch càng ra sức chống phá. Cho nên, hơn lúc nào hết chúng ta phải chuẩn bị một tâm thế, một bản lĩnh, trí tuệ thật tốt để đánh thắng mọi kẻ thù, mọi thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị", Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng lưu ý.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng ban tổ chức lớp học phát biểu tại lễ khai giảng

34 lãnh đạo cấp tỉnh, cơ quan Trung ương tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức

TPO - Tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức gồm 34 học viên là Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Chương trình của Lớp bồi dưỡng gồm 13 chuyên đề, bao quát nhiều vấn đề trọng yếu của đất nước giai đoạn hiện nay.
Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII, diễn ra vào tháng 5/2023

Lựa chọn cán bộ phải có con mắt tinh đời

TP - “Tổng Bí thư thường hay nói, lựa chọn cán bộ phải có con mắt tinh đời, tức là nhìn nhận người phải rất chuẩn xác, công tâm, khách quan, trung thực, tinh tường, chứ đừng có cảm tính, thấy đỏ tưởng là chín…”, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), trao đổi với phóng viên Tiền Phong về công tác quy hoạch cán bộ.
Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức gồm 52 học viên, kéo dài 5 ngày từ ngày 21 - 25/8/2023. Học viên sẽ nghe, thảo luận 9 chuyên đề bao quát toàn diện các vấn đề quan trọng liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, mang tính tư duy dài hạn, chiến lược gắn với các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, năm 2045.
10 thí sinh và 4 đội tuyển thi chung kết Ánh sáng soi đường năm 2023

10 thí sinh và 4 đội tuyển thi chung kết Ánh sáng soi đường năm 2023

TPO - 10 thí sinh và 4 đội tuyển xuất sắc nhất sẽ tranh tài tại vòng chung kết Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V năm 2023. Cá nhân và đội tuần giải Nhất sẽ được tham gia Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tại Trường Sa năm 2024.
Hội thảo cấp Bộ Quốc phòng về Đại tướng Chu Huy Mân

Hội thảo cấp Bộ Quốc phòng về Đại tướng Chu Huy Mân

TPO - Ngày 10/3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng với chủ đề “Đại tướng Chu Huy Mân - Nhà chính trị, quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Nghệ An”.
Nhân rộng 'vắc-xin chống tin giả' trong thanh niên

Nhân rộng 'vắc-xin chống tin giả' trong thanh niên

TPO - Nhiều đại biểu chia sẻ các giải pháp, mô hình hay để xây dựng lực lượng thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhân rộng “vắc-xin chống tin giả” hàng ngày, không cho các thông tin xấu độc có cơ hội phát triển dù ở dạng “biến chủng mới” nào.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên: 'Sửa đổi lối làm việc' là sách gối đầu giường của mọi cán bộ

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên: 'Sửa đổi lối làm việc' là sách gối đầu giường của mọi cán bộ

Ngày 25/10, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học về tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”- Giá trị lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và rèn luyện đội ngũ cán bộ giai đoạn hiện nay nhân kỷ niệm 75 năm Bác Hồ viết tác phẩm quan trọng này tại ATK Định Hóa - Thái Nguyên (10/1947-10/2022).
Quá trình công nghiệp hóa XHCN được xác định đầy đủ là CNH, HĐH. (Sản xuất lắp ráp ô tô tại Việt Nam) ẢNH: Như Ý

Giữ vững biên cương tư tưởng trong bối cảnh mới

TP - PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới, cần dành trọng tâm nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản, cấp bách.
Uốn nắn đoàn viên thanh niên luôn tin vào sự lãnh đạo của Đảng

Uốn nắn đoàn viên thanh niên luôn tin vào sự lãnh đạo của Đảng

TPO - “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải thể hiện trong từng bài giảng. Phải uốn nắn đoàn viên thanh niên, trước hết phải luôn tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Phẩm chất, đạo đức, niềm tin của thanh niên phải được củng cố”, GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư phát biểu tại Đại hội Đoàn Thanh niên Học viện.
Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Huế

Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Huế

TPO - Tại hội thảo khoa học về phát triển văn hóa, con người Huế, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đã lưu ý nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong phát triển TT-Huế trên cơ sở quán triệt tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Cố Tổng Bí thư Trường Chinh tại Ðại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua công nông binh toàn quốc lần thứ 2. Ảnh: TTXVN

Ðồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo đổi mới, sáng tạo

TP - Sáng 9/2, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học “Đồng chí Trường Chinh- Nhà lãnh đạo đổi mới, sáng tạo”, nhằm ôn lại cuộc đời cách mạng vẻ vang và tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Trường Chinh với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh (9/2/1907- 9/2/2022).