Công nhận 39 giảng viên dạy chính trị xuất sắc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định công nhận 39 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên xuất sắc, 89 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi.

Chiều 20/9, tại Học viện Cán bộ TPHCM, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy TPHCM tổ chức Lễ bế mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ VIII - năm 2023.

Báo cáo kết quả hội thi, PGS-TS Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tổ chức hội thi cho biết, hội thi có sự tham gia của 130 thí sinh thuộc 66/74 trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Trên cơ sở kết quả thực hiện các nội dung thi, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Trưởng Ban Chỉ đạo hội thi đã ban hành quyết định công nhận 39/130 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên xuất sắc (chiếm 30% tổng số thí sinh), 89 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi (chiếm 68,46%).

Công nhận 39 giảng viên dạy chính trị xuất sắc ảnh 1

GS-TS. Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại lễ bế mạc hội thi.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đánh giá, sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, tích cực, hiệu quả, hội thi đã hoàn thành mục tiêu, yêu cầu và các nội dung đề ra. Các giảng viên đều thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực, cố gắng hết mình với khát khao, mong muốn được khẳng định tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của người giảng viên lý luận chính trị.

Mặt khác, các thí sinh cũng mang đến hội thi những nội dung thi xuất sắc, hoàn thành tốt nhất các nội dung thi, bám sát những nội dung mới trong Văn kiện Đại hội XIII và các nghị quyết gần đây của Đảng, tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào trong bài giảng; cập nhật các vấn đề lý luận và thực tiễn mới, liên hệ thực tiễn sinh động, mang tính thời sự cao.

Công nhận 39 giảng viên dạy chính trị xuất sắc ảnh 2

GS-TS. Nguyễn Xuân Thắng cùng ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ TPHCM trao giấy chứng nhận cho các thí sinh đạt danh hiệu "Giảng viên xuất sắc".

Cùng với đó, các giảng viên chú trọng hướng dẫn học viên vận dụng lý luận vào xử lý các vấn đề thực tiễn địa phương; áp dụng những phương pháp giảng dạy mới, hiện đại, thể hiện rất tốt năng lực tương tác với học viên.

Cũng theo GS-TS. Nguyễn Xuân Thắng, Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị lần này có nhiều điểm mới, có nhiều bài học kinh nghiệm để tiếp tục kế thừa, phát triển. “Kết quả của hội thi cần trở thành nguồn cảm hứng, là động lực để các trường tiếp tục duy trì và thúc đẩy phong trào “dạy tốt, học tốt” để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn”, ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, đồng thời lưu ý các trường cần có kế hoạch cụ thể và duy trì nền nếp tổ chức hoạt động thao giảng, dự giờ, tạo điều kiện cho giảng viên nâng cao trình độ chuyên môn, phương pháp, nghiệp vụ sư phạm.

Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ VIII - năm 2023 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy TPHCM tổ chức, diễn ra từ ngày 18 - 20/9 tại TPHCM.

Tham gia hội thi, giảng viên các trường chính trị thực hiện 3 nội dung thi: Thi giáo án, thi viết và thi giảng. Kết quả thi là điểm trung bình của 3 phần thi, trong đó, phần thi giảng được tính điểm hệ số 3, thi viết và thi chấm giáo án được tính hệ số 1.

Ngoài ra, điểm khoa học là điểm quy đổi công trình khoa học được nghiệm thu hoặc công bố giữa hai kỳ hội thi của giảng viên dự thi, là điều kiện để Hội đồng giám khảo xếp loại danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi”, “Giảng viên dạy xuất sắc”.

Hội thi là dịp để Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các tỉnh ủy, thành ủy đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên trường chính trị, qua đó có kế hoạch, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn.

MỚI - NÓNG