Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 39 lãnh đạo chủ chốt các tỉnh, thành

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đây là lần đầu tiên trong nhiều nhiệm kỳ qua, Đảng tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sáng 26/7, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Phó Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy, Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Lớp gồm 39 học viên, kéo dài 7 ngày, từ 26/7-1/8, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 39 lãnh đạo chủ chốt các tỉnh, thành ảnh 1

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai giảng lớp học. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại lễ khai giảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho biết, lớp bồi dưỡng sẽ cung cấp những kiến thức lý luận, thực tiễn mới cho những người giữ vai trò trọng yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tại các địa phương, đáp ứng tốt nhất những yêu cầu thực tiễn.

Đây là lần đầu tiên trong nhiều nhiệm kỳ qua, Đảng tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Lớp bồi dưỡng là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, trong đó có Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị, xác định bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp là nhiệm vụ thường xuyên.

Tháng 3/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công lớp cập nhật, bồi dưỡng kiến thức cho các Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương.

Học viên tham dự lần này là những cán bộ trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Do đó, chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và trải qua rất nhiều vòng thảo luận.

Ban Bí thư đã cân nhắc và lựa chọn 13 chuyên đề bao quát những vấn đề trọng yếu hiện nay trong phát triển và bảo vệ Tổ quốc để các báo cáo viên truyền đạt.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đề nghị cán bộ, giảng viên và các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện tốt chương trình giảng dạy, học tập, đảm bảo cho lớp bồi dưỡng được tổ chức đúng với yêu cầu, mục đích đề ra.

Đại diện các học viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ (lớp trưởng), khẳng định phát huy cao nhất ý thức, tinh thần trách nhiệm trong học tập; chủ động, sáng tạo tham gia hoàn thành tốt mục tiêu lớp bồi dưỡng đề ra.

MỚI - NÓNG