Khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022: Con người là trung tâm chiến lược phát triển

TPO - Hội thảo Văn hóa năm 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” chính thức khai mạc vào sáng nay (17/12) tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh.

Hội thảo do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL), tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

Khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022: Con người là trung tâm chiến lược phát triển ảnh 1

Hội thảo nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh: NGUYỄN THẮNG.

Dự hội thảo có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn.

Tham dự hội thảo còn có các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các lãnh đạo ban, bộ, ngành, tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, tỉnh Bắc Ninh cùng các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện một số cơ sở nghiên cứu, đào tạo về văn hóa, nghệ thuật và một số doanh nghiệp, hiệp hội.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Thanh Mẫn - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo hội thảo - nhấn mạnh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước luôn nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa, dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022: Con người là trung tâm chiến lược phát triển ảnh 2

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội - Trưởng Ban Chỉ đạo hội thảo Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: NGUYỄN THẮNG.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đạt được nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên, văn hóa vẫn chưa được các cấp, các ngành nhận thức một cách sâu sắc và chưa được quan tâm đầy đủ, tương xứng với kinh tế.

“Hội thảo đã được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo rất sát sao, cụ thể. Hội thảo nhận được sự hưởng ứng, tham gia với sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm rất cao của các cơ quan nghiên cứu, hoạch định chính sách, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan tới lĩnh vực văn hóa”, ông Trần Thanh Mẫn nói.

Khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022: Con người là trung tâm chiến lược phát triển ảnh 3

Ông Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội - Trưởng BTC hội thảo.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội thảo Văn hóa năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn, sâu sắc của các đại biểu, đóng góp cho thành công của Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đề nghị đại biểu tham dự Hội thảo Văn hóa 2022 tập trung thảo luận, làm sâu sắc hơn 5 nhóm vấn đề: Bổ sung, hoàn thiện thể chế, pháp luật và chính sách tạo môi trường cho các hoạt động văn hoá và phát triển văn hóa, đổi mới cách thức xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, các dự án đầu tư phát triển văn hóa phải xuất phát từ thực tiễn, từ tiềm năng, lợi thế, đặc thù và nền tảng phát triển của quốc gia và từng địa phương, chú trọng chính sách phát triển con người toàn diện, chăm lo xây dựng đội ngũ những người làm công tác văn hóa, chú trọng thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa phát triển, xây dựng các chính sách tăng cường nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa.

Khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022: Con người là trung tâm chiến lược phát triển ảnh 4

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu đề dẫn hội thảo.

Mở đầu phiên chuyên đề, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày tham luận: Chủ trương, đường lối của Đảng và một số định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, phát huy nguồn lực xây dựng nền văn hóa Việt Nam “dân tộc, dân chủ, nhân văn và khoa học. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, mối quan hệ khăng khít giữa xây dựng văn hóa với xây dựng con người đã được Đảng ta nhận thức ngày càng sâu sắc hơn.

Khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022: Con người là trung tâm chiến lược phát triển ảnh 5

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày tham luận mở đầu phiên chuyên đề. Ảnh: Nguyễn Thắng.

"Con người là chủ thể sáng tạo, truyền bá, thụ hưởng văn hóa, là trung tâm của chiến lược phát triển. Xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp là trọng tâm, cốt lõi của phát triển văn hóa, mọi hoạt động văn hóa đều phải hướng tới xây dựng, phát triển con người", Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Tại phiên chuyên đề các đại biểu tiếp tục thảo luận vấn đề thể chế, chính sách và nguồn lực phát triển văn hóa.

Tin liên quan