TPHCM phong toả khu phố có 53 ca mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND TPHCM yêu cầu quận 8 tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường, tuyến hẻm ra vào khu phố 2 (phường 16), đồng thời đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực, thực phẩm cho người dân tại khu vực giãn cách xã hội.

Trưa 21/6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã có văn bản khẩn, quyết định thực hiện việc phong toả đối với khu phố 2, phường 16, quận 8 (tiếp giáp phường An Lạc, quận Bình Tân).

Thời gian thực hiện phong toả là 14 ngày, tính từ 12 giờ ngày 21/6.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức yêu cầu UBND quận 8 phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị có liên quan để đảm bảo thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường, tuyến hẻm ra vào các khu vực thực hiện giãn cách xã hội, đồng thời, đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực, thực phẩm cho người dân.

TPHCM phong toả khu phố có 53 ca mắc COVID-19 ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức chủ trì họp báo vào trưa 21/6

Khu phố 2 có tổng diện tích 89 ha, trong đó khu vực Cảng Phú Định là 60 ha. Khu phố có 2.049 nhân khẩu, 6 khu nhà trọ (595 phòng trọ) với 1.400 nhân khẩu.

Trước đó, UBND quận 8 đã kiến nghị UBND TPHCM xem xét, chấp thuận thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 toàn bộ Khu phố 2 (phường 16, quận 8).

Theo Chủ tịch UBND quận 8 Trần Thanh Tùng, tính đến ngày 20/6, trên địa bàn quận 8 ghi nhận 110 ca mắc COVID-19, trong đó các ca bệnh có dấu hiệu tăng theo từng ngày. Cụ thể, ngày 17/6 là 84 ca, ngày 18/6 là 90 ca (tăng 6 ca), ngày 19/6 là 97 ca (tăng 7 ca).

Đặc biệt, tại phường 16 (quận 8), giáp ranh phường An Lạc (quận Bình Tân), đến thời điểm này đã phát hiện 57 ca mắc COVID-19 với 8 khu vực đang thực hiện phong tỏa, trong đó chỉ tính riêng khu phố 2 chiếm 53 ca.

Ngày 20/6, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận 8 đã khảo sát thực địa tại Khu phố 2 (phường 16) là nơi giáp ranh với khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thuộc phường An Lạc (quận Bình Tân).

Ông Trần Thanh Tùng cho biết đây là khu vực có nguy cơ rất cao, có thể phát sinh dịch bệnh và có những ca bệnh chưa phát hiện tại khu vực này.

TPHCM phong toả khu phố có 53 ca mắc COVID-19 ảnh 2

Khu phố 2 (phường 16, quận 8) thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Để đảm bảo an toàn trong thời gian giãn cách, UBND quận 8 sẽ tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường, tuyến hẻm ra, vào các khu vực thực hiện giãn cách với 5 chốt, mỗi chốt 4 người/ca (mỗi ca 6 giờ), tổng lực lượng tham gia 80 người/ngày.

Đối với các cửa hàng tiện ích, UBND quận sẽ cho tiếp tục hoạt động để cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân và chỉ phục vụ người dân trong khu vực thực hiện giãn cách xã hội, chỉ chở hàng hóa, không chở người ra, vào khu vực giãn cách, mỗi lần ra vào đều phải khử khuẩn, sát trùng.

Trước đó, UBND TPHCM đã thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận Bình Tân.

Cụ thể, từ 0 giờ ngày 20/6, TPHCM triển khai thiết lập vùng phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19 đối với các Khu phố 2, 3, 4 thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân trong thời gian 14 ngày.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".