Giám đốc tình báo Mỹ tiết lộ lý do giải mật thông tin về Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Avril Haines vừa cho biết lý do Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ đạo giải mật thông tin tình báo trước khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24/2.
Giám đốc tình báo Mỹ tiết lộ lý do giải mật thông tin về Nga ảnh 1

Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Avril Haines. (Ảnh: CNN)

Phát biểu tại một hội nghị về an ninh mạng ngày 6/6, bà Haines nói rằng chỉ đạo này được đưa ra vì nhận định của Mỹ về việc Nga chuẩn bị đưa quân vào Ukraine đã vấp phải “sự nghi ngờ” từ các đối tác và đồng minh của Mỹ.

“Khi chúng tôi giải thích với các nhà hoạt động chính sách và họ đi gặp các đối tác, họ nhận thấy rằng có một sự hoài nghi đáng kể về những thông tin đó”, bà Haines nói.

“Vì thế, Tổng thống quay lại chỉ đạo chúng tôi: các bạn phải xuất hiện và chia sẻ nhiều hết mức có thể, để bảo đảm rằng họ thấy những gì các bạn đang thấy, để chúng ta có thể kết nối lại và có những trao đổi hiệu quả hơn về cách lập kế hoạch đối phó với khả năng Nga mở cuộc tấn công”, bà Haines kể lại lời ông Biden.

Bà Haines cho biết Mỹ đã chia sẻ rất nhiều thông tin với các đồng minh và đối tác về hoạt động của Nga, và điều này sẽ tạo ra các cơ chế chia sẻ trong tương lai.

Trong thời gian gần đây, tình báo Anh cũng liên tục đưa ra các báo cáo về tình hình ở Ukraine.

Trong báo cáo công bố ngày 5/6, Bộ Quốc phòng Anh nói rằng đợt tấn công của Nga vào Kiev có thể nhằm làm gián đoạn tuyến vận chuyển vũ khí của phương Tây đến các đơn vị tiền phương của Ukraine.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.