Giám đốc Cơ quan tình báo Nga qua đời ở tuổi 59

Giám đốc Cơ quan tình báo quân sự Nga Igor Sergun. Ảnh: Tass
Giám đốc Cơ quan tình báo quân sự Nga Igor Sergun. Ảnh: Tass
TPO - Giám đốc Cơ quan tình báo quân sự Nga (GRU), tướng Igor Sergun đã qua đời ở thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Thông tin chi tiết không được giới chức quân sự Nga công bố.

Hãng Interfax ngày 4/1 dẫn thông báo của điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời chia buồn tới người thân tướng Sergun: “… Đồng nghiệp và cấp dưới luôn xem ông là một sĩ quan quân đội mẫu mực, một chỉ huy giàu kinh nghiệm và quyền uy, một con người dũng cảm tuyệt vời, một người yêu nước chân thành…”.

Tướng Sergun sinh ngày 28/3/1957. Ông đã tốt nghiệp nhiều trường, Học viện quân sự của Liên Xô và Liên bang Nga sau này.

Ông Sergun gia nhập tình báo quân đội từ năm 1984, kinh qua nhiều vị trí khác nhau trong cơ quan tình báo quân đội Nga.

Tháng 12/2011, ông Igor Sergun được bổ nhiệm làm Giám đốc GRU, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, thông qua một sắc lệnh của Điện Kremlin thay cho tướng Alexander Shlyakhturov. Khi đó, ông Sergun mang quân hàm Thiếu tướng.

Trước khi được bổ nhiệm, tướng Igor Sergun là người đứng đầu một cơ quan cơ mật trực thuộc GRU. Tuy nhiên, tên và nhiệm vụ của cơ quan này không được tiết lộ.

Ngày 21/2/2015, ông Sergun được thăng hàm Trung tướng.

Ông Igor Sergun có vợ và hai con gái.

Theo Theo Lenta/Interfax
MỚI - NÓNG