Gia Lai: Thu hồi thư mời vận động để bán khoai lang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, Gia Lai) vừa ra văn bản thu hồi thư mời về việc kết nối nông sản ủng hộ nông dân Việt vì chưa đúng thể thức văn bản, hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

Ngày 1/12, UBND thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, Gia Lai) cho biết, vừa ra văn bản thu hồi thư mời về việc kết nối nông sản ủng hộ nông dân Việt.

Theo đó, ngày 6/10, UBND thị trấn Chư Sê đã ký thư mời về việc kết nối nông sản ủng hộ nông dân Việt. Sau khi có thông tin phản ánh của các cơ quan có liên quan, UBND thị trấn đã kiểm tra, cho rằng, thư mời chưa đúng thể thức văn bản hành chính theo quy định.

Gia Lai: Thu hồi thư mời vận động để bán khoai lang ảnh 1

Thư mời gửi tới các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn TP Hà Nội để bán khoai lang.

Ngoài ra, thư mời có nội dung chưa có các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan cấp trên. Trong khi đó, trên địa bàn thị trấn diện tích trồng khoai lang cùng sản lượng ít. Hơn nữa văn bản của UBND thị trấn chỉ có giá trị giới thiệu sản phẩm trên địa bàn, việc quảng bá chung khu vực Tây Nguyên như văn bản là chưa đúng về quản lý hành chính. Vì vậy, UBND thị trấn thu hồi thư mời trên.

Trước đó, Tiền Phong đưa tin, phụ huynh một số trường học trên địa bàn Hà Nội xôn xao, bàn tán về việc nhà trường vận động mua khoai lang Nhật giúp bà con Tây Nguyên. Nhà trường có gửi kèm ảnh bức thư có nội dung gửi quý cơ sở đoàn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn TP Hà Nội, có dấu đỏ, chữ ký của Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chư Sê.

Thư mời có nội dung: Vào thời điểm cuối năm, các địa phương trong khu vực Tây Nguyên bước vào vụ thu hoạch nhiều loại nông sản với số lượng lớn. Mặc dù có nhiều thuận lợi về thổ nhưỡng, khí hậu, đất đai nhưng do tập quán canh tác còn nhỏ lẻ, trình độ của người dân nhiều hạn chế gây nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm.

Để giúp người dân quảng bá nông sản tại chính thị trường trong nước, thông qua "CLB Phóng viên trẻ" làm cầu nối, kính mong các đoàn cơ sở, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn cả nước nói chung, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn TP Hà Nội nói riêng quan tâm giúp đỡ bà con, mua nông sản ủng hộ nông dân Tây Nguyên.

Mặt hàng chính cần bán, quảng bá tới đông đảo người dân trong năm nay là khoai lang giống Nhật. Đây là loại nông sản có nguồn gốc từ Nhật Bản, là giống khoai lang được nhiều người yêu thích, mang hương vị riêng và có nguồn dinh dưỡng cao. Giá khoai lang dự kiến bán tại Hà Nội loại 1 dao động từ 30.000đ-35.000đ/kg.

Trả lời PV về vấn đề này, ông Huỳnh Ngọc Chương - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chư Sê nói: “Uỷ ban thị trấn không ký thư mời kêu gọi, việc này phải của doanh nghiệp”. Ông Chương cho biết, ông Nguyễn Cao Cường - Trưởng thôn Mỹ Thạch 2 (thị trấn Chư Sê) có liên quan tới thư mời trên nên thị trấn đã mời lên để làm rõ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Cao Cường thông tin, một tiểu thương tên Thái trong thôn đã nhờ ông cầm nội dung trong thư mời lên phòng một cửa để…"xác nhận nguồn gốc khoai".

“Tội cho ông Phó Chủ tịch thị trấn (tức ông Chương–PV) vì vụ việc này có tiền bạc gì đâu. Ai đã đánh máy rồi tiểu thương của thôn nhờ tôi đưa lên thị trấn xác nhận nguồn gốc khoai thôi, chứ nội dung không phải do thị trấn soạn”, ông Cường nói.

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chư Sê Huỳnh Ngọc Chương cho rằng thư mời đã bị cắt ghép nội dung.

MỚI - NÓNG