Gần 100 hộ dân vùng lũ Mường Lát vẫn phải đi ở nhờ

TPO - Những ngôi nhà nát tươm chênh vênh giữa rừng Mường Lát (Thanh Hóa) mới thấy sức công phá của trận lũ. Hàng trăm hộ dân mất nhà, hư hỏng nhà đang phải sống tạm bợ, chưa biết đến bao giờ mới có nhà mới để ở.
Gần 100 hộ dân vùng lũ Mường Lát vẫn phải đi ở nhờ ảnh 1 Ông Hà Minh Thiếu- chủ tịch UBND xã Tam Chung, huyện Mường Lát cho biết: Hiện nay gần 100 hộ dân bị lũ cuốn trôi, sập nhà vẫn đang phải ở tạm tại Trường tiểu học Tam Chung. 
Gần 100 hộ dân vùng lũ Mường Lát vẫn phải đi ở nhờ ảnh 2 Trong những ngày qua, người dân vùng lũ được lực lượng quân đội, tổ chức, cá nhân, cửa hàng, doanh nghiệp hỗ trợ các bữa ăn tại nơi tránh trú.
Gần 100 hộ dân vùng lũ Mường Lát vẫn phải đi ở nhờ ảnh 3 Hiện nay, nhiều trẻ em vẫn chưa thể tới trường.
Gần 100 hộ dân vùng lũ Mường Lát vẫn phải đi ở nhờ ảnh 4 Gạo cứu trợ đã đến được vùng lũ Tam Chung.
Gần 100 hộ dân vùng lũ Mường Lát vẫn phải đi ở nhờ ảnh 5 Mong muốn của người dân bản Pọong, xã Tam Chung - là một trong những bản bị lũ vùi lấp gần hết - là chính quyền sớm bố trí nơi tái định cư; hỗ trợ lương thực trong những tháng tiếp theo; hỗ trợ xây dựng nhà ở, cũng như việc làm để nhân dân sớm ổn định cuộc sống... 
Gần 100 hộ dân vùng lũ Mường Lát vẫn phải đi ở nhờ ảnh 6 Đến sáng 7/9, tuyến đường lên thị trấn Mường Lát vẫn bị chia cắt. Hiện lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đang khảo sát vị trí tái định cư; tập trung đưa lương thực về vùng bị thiệt hại do lũ; vận động học sinh đến trường; tiếp tục dọn dẹp vệ sinh...
MỚI - NÓNG