Ngày 7/4, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết, gần đây, tại thị xã Hương Trà và Phong Điền cùng một số địa phương lân cận thuộc Huế, người dân và lực lượng chức năng phát hiện một đàn cò nhạn quý hiếm (còn gọi là cò ốc, tên khoa học Anastomus oscitans), với số lượng ước tính gần 100 con.
Cò nhạn quý hiếm còn được gọi là cò ốc, tên khoa học Anastomus oscitans, là loài chim thuộc họ Hạc. Ảnh: birdwatchingvietnam |
Theo Chi cục Kiểm lâm Huế, đây là loài chim quý, đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, đặc biệt tại các vùng đất ngập nước, góp phần duy trì sự cân bằng tự nhiên.
Sự xuất hiện của đàn chim này không chỉ là tín hiệu tích cực cho công tác bảo tồn động vật hoang dã, mà còn khẳng định môi trường sinh thái tại Huế ngày càng an toàn cho các loài chim di cư.
Sau phát hiện này, ông Lê Ngọc Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Huế, đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm địa phương tăng cường bảo vệ đàn cò nhạn quý này. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của việc bảo tồn các loài chim hoang dã, kêu gọi không săn bắt, đánh bẫy hoặc làm tổn hại đến môi trường sống của chúng.
![]() |
Sự xuất hiện của đàn cò nhạn là một dấu hiệu đáng mừng, phản ánh hiệu quả và nỗ lực của công tác bảo vệ môi trường sinh thái tại Huế. Ảnh: wikimedia. |
Ông Tuấn khẳng định, sự xuất hiện của đàn cò nhạn là một dấu hiệu đáng mừng, phản ánh hiệu quả và nỗ lực của công tác bảo vệ môi trường sinh thái tại Huế. Điều này cho thấy, Huế hiện trở thành điểm đến an toàn cho các loài chim di cư, là minh chứng về một Huế xanh, thân thiện với môi trường, đa dạng sinh học, nơi thiên nhiên và con người hòa hợp.
Ông Tuấn còn kỳ vọng, cộng đồng sẽ tiếp tục đồng hành trong việc bảo tồn những hệ sinh thái tự nhiên và tham gia các chương trình giáo dục về bảo vệ động vật hoang dã.
Cần bảo vệ chim hoang dã
Thật là quý giá. Mong các cấp chính quyền, ngành chức năng quyết liệt trong công tác bảo vệ chim cò hoang dã. Đặc biệt tôi mong muốn các cá nhân có trách nhiệm và tích cực trong lĩnh vực bảo vệ này. Hãy nhớ rằng săn bắt, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ chim cò hoang dã không có nguồn gốc hợp pháp là vi phạm pháp luật, mà quan trọng hơn nên nghĩ la chúng ta gìn giữ cho chúng ta và con cháu chúng ta.
Thích (1)Trả lời