Gã xe ôm điều hành gái gọi trăm đô

Huy và tấm card quảng cáo đường dây “chân dài” của mình
Huy và tấm card quảng cáo đường dây “chân dài” của mình
TPO - Để tiếp thị mại dâm, ngoài số điện thoại in trên card, Huy chỉ ghi thêm một chữ “Gái” gọn lỏn đến các khu vui chơi phát cho nhiều người. Đường dây mại dâm của huy chủ yếu là các cô gái chân dài có giá từ 100USD trở lên…

Ngày 6/4, Công an quận 1 (TPHCM) cho hay vừa bắt giữ nghi can Nguyễn Bá Huy (SN 1972, quê Đồng Nai, tạm trú quận 8) để điều tra, xử lý về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Theo thông tin từ công an, đêm 5/4, công an quận 1 kiểm tra hành chính đối với khách sạn H.L (trên đường Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1). Tại đây, công an bắt quả tang 2 phòng đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Từ lời khai của những người bị bắt quả tang, công an tiến hành bắt giữ Nguyễn Bá Huy.

Tại cơ quan điều tra, Huy khai làm nghề chạy xe ôm  nhưng thấy nghề môi giới mại dâm dễ kiếm tiền nên in card có số điện thoại của mình để phát tại các tụ điểm ăn chơi, nhà hàng khách sạn… tìm nguồn khách.

Trên  card của Huy chỉ in số điện thoại cùng với chữ "gái". Khi khách có nhu cầu liên hệ, Huy ra giá mỗi lần mua bán dâm là 100 USD.

Vào đêm 5/4, trước khi bị bắt, Huy điều 2 "chân dài" đến khách sạn H.L trên phục vụ khách với giá 2 triệu đồng/người/lượt. Trong phi vụ này, Huy được khách cho thêm 400 nghìn đồng.

Cấm 4 triệu đồng trên tay nhưng Huy chỉ báo giá bán dâm là 1,5 triệu đồng/người/lượt với các "chân dài". Đáng nói, Huy đòi thêm tiền công môi giới  là 750 ngàn đồng/người/lượt.

Hiện công an Q.1 đang tiếp tục mở rộng điều tra.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.