Forbes công bố 40 nhân vật quyền lực nhất xứ Hàn: BTS, Blackpink 'vượt mặt' Son Heung Min

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 28/4, Forbes Hàn Quốc công bố bảng xếp hạng 40 nghệ sĩ quyền lực nhất Hàn Quốc năm 2021. BTS vẫn nắm giữ vị trí hàng đầu, top 10 có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nhạc trot.

Vừa qua, Forbes đã chính thức công bố bảng xếp hạng 40 nghệ sĩ quyền lực nhất Hàn Quốc năm 2021. Danh sách ngay lập tức đã chiếm được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Forbes Hàn Quốc đã lựa chọn và công bố những nhân vật quyền lực nhất trong năm kể từ 2009, dựa trên tiêu chuẩn “Top 100 người nổi tiếng” của Forbes Mỹ để đánh giá. Các cuộc khảo sát chuyên sâu được thực hiện trong bốn lĩnh vực, bao gồm truyền thông, phát thanh truyền hình, thu nhập và mạng xã hội.

1. BTS (ca sĩ)

Forbes công bố 40 nhân vật quyền lực nhất xứ Hàn: BTS, Blackpink 'vượt mặt' Son Heung Min ảnh 1

Đúng như dự đoán, BTS tiếp tục giữ hạng 1 nhờ những thành tích “vô tiền khoáng hậu” trong năm 2021. Nhóm nhạc thần tượng nam gồm 7 thành viên trực thuộc HYPE (trước đây là Big Hit Entertainment), đang phá kỷ lục mới mỗi năm. Họ cũng là nhóm nhạc Hàn đầu tiên được đề cử và biểu diễn tại Grammy, No.1 bảng xếp hạng Billboard 100 nhờ bản hit Dynamite và Savage Love kết hợp cùng Jason Derulo và sở hữu 3 MV âm nhạc đạt hơn 1 tỷ lượt xem (DNA, Boy with luv, Dynamite). Buổi hòa nhập trực tuyến của nhóm trong thời gian dịch bệnh thu hút hơn 756.000 khán giả từ 107 quốc gia trên toàn thế giới. Sự đóng góp của BTS không chỉ ở lĩnh vực nghệ thuật mà còn ảnh hưởng đến kinh tế, văn hóa xứ sở Kim chi.

2. Blackpink (ca sĩ)

Forbes công bố 40 nhân vật quyền lực nhất xứ Hàn: BTS, Blackpink 'vượt mặt' Son Heung Min ảnh 2

Blackpink hiện nay là một trong những nhóm nhạc nổi tiếng hàng đầu K-pop. Full album đầu tiên của Black Pink đã đưa các cô gái trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên đạt kỷ lục một triệu bản bán ra. Lần đầu tiên trong một nhóm nhạc nữ K-pop, cả bốn thành viên đều hoạt động với tư cách đại sứ cho các thương hiệu cao cấp thế giới. Kênh YouTube chính thức của nhóm đã vượt mốc 60 triệu người đăng ký, cao thứ hai trên thế giới sau Justin Bieber.

3. Ryu Hyun Jin (cầu thủ bóng chày)

Forbes công bố 40 nhân vật quyền lực nhất xứ Hàn: BTS, Blackpink 'vượt mặt' Son Heung Min ảnh 3

Vận động viên bóng chày Ryu Hyun Jin – người được mệnh danh “quái vật làng thể thao” nhờ tài năng và những đóng góp cho thể thao Hàn Quốc. Anh là vận động viên Hàn Quốc hiếm hoi đang thi đấu tại giải nhà nghề ở Mỹ và từng đầu quân cho nhiều câu lạc bộ nổi tiếng như Los Angeles Dodgers, Toronto Blue Jays...

4. Son Heung Min (cầu thủ bóng đá)

Forbes công bố 40 nhân vật quyền lực nhất xứ Hàn: BTS, Blackpink 'vượt mặt' Son Heung Min ảnh 4

Son Heung Min nắm giữ hạng 4, anh là cầu thủ thuộc biên chế Tottenham Hotspur, đang thi đấu tích cực ở giải Ngoại hạng Anh. Mới đây, Son đứng thứ 10 trong top 10 tiền đạo xuất sắc nhất thế giới do American Insider bình chọn. Đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc đã đi vào lịch sử CLB Tottenham khi trở thành cầu thủ không phải người Anh đầu tiên chạm mốc 100 bàn thắng cho Spurs ở mọi giải đấu.

5. Lim Young Woong (ca sĩ)

Forbes công bố 40 nhân vật quyền lực nhất xứ Hàn: BTS, Blackpink 'vượt mặt' Son Heung Min ảnh 5
Lim Young Woong lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng ở vị trí thứ 5, là xu hướng tiếp nối cơn sốt nhạc trot sau Song Ga-in. Anh là á quân bước ra từ cuộc thi Mr. Trot (Quý ông nhạc Trot). Những từ khóa liên quan đến nam ca sĩ liên tục xuất hiện trên bảng xếp hạng thương hiệu, thậm chí có số điểm của Lim Young Woong còn cao ngang ngửa BTS.

6. Kim Kwang Hyun (cầu thủ bóng chày)

Forbes công bố 40 nhân vật quyền lực nhất xứ Hàn: BTS, Blackpink 'vượt mặt' Son Heung Min ảnh 6
Kim Kwang Hyun - tuyển thủ ném bóng thuận tay trái nổi tiếng tại Hàn Quốc, hiện tại đang đang chơi cho đội bóng chày St. Louis Cardinals. Trước đây anh từng đầu quân cho SK Wyverns. Kim Kwang Hyun được MBL xếp hạng 6 trong số 10 tân binh của giải đấu lớn được chọn vào năm ngoái.

7. Yoo Jae Suk (MC, nghệ sĩ hài)

Forbes công bố 40 nhân vật quyền lực nhất xứ Hàn: BTS, Blackpink 'vượt mặt' Son Heung Min ảnh 7
“MC quốc dân” Yoo Jae Suk đã có 30 năm hoạt động trong ngành giải trí. Anh được dân Hàn yêu mến nhờ nhờ tính cách tốt bụng, chăm chỉ và đời tư sạch sẽ. Yoo Jae Suk là MC duy nhất dẫn dắt cả 3 chương trình có rating cao nhất như Running Man (đài SBS), Infinity Challenge (MBC) và Happy Together (KBS). Bên cạnh đó anh còn cầm trịch nhiều show ăn khách khác như Family Outing, I'm A Man, Sugar Man, You Quiz On The Block...

8. Young Tak (ca sĩ)

Forbes công bố 40 nhân vật quyền lực nhất xứ Hàn: BTS, Blackpink 'vượt mặt' Son Heung Min ảnh 8
Một giọng ca nhạc trot khác góp mặt trong top 10 là Young Tak. Ra mắt vào năm 2007 với tư cách là một ca sĩ ballad, nhưng đến khi đổi hướng sang nhạc trot, danh tiếng của nam ca sĩ mới được nhiều người biết đến. Năm 2020, Young Tak nổi lên khi đứng thứ 2 trong chương trình của TV Chosun - Mr Trot.

9. Jung Dong Won (ca sĩ)

Forbes công bố 40 nhân vật quyền lực nhất xứ Hàn: BTS, Blackpink 'vượt mặt' Son Heung Min ảnh 9

Năm 2020, giọng ca 14 tuổi Jung Dong Won được xếp hạng thứ 5 trong “Mr.Trot” và dành được nhiều danh tiếng nhờ chương trình này. Dong Won đánh bại gần 100 thí sinh khác với điểm số ấn tượng và gần 700.000 phiếu bầu từ khán giả và được nhiều công ty lớn để mắt sau cuộc thi. Năm 11 tuổi, cậu đạt giải thưởng Excellence Award tại cuộc thi hát toàn quốc, trở thành khách mời trong những chương trình show tạp kỹ nổi tiếng.

10. Jang Yoon Jung (ca sĩ)

Forbes công bố 40 nhân vật quyền lực nhất xứ Hàn: BTS, Blackpink 'vượt mặt' Son Heung Min ảnh 10
“Nữ hoàng nhạc trot” Jang Yoon Jung một trong những nữ nghệ sĩ sáng giá nhất của làng giải trí Hàn. Cô rất được yêu thích bởi những người thuộc lứa tuổi 30-40 và luôn nằm trong top 5 ca sĩ được yêu thích nhất của năm kể từ năm 2007 theo Gallup Korea trừ 2 năm vắng mặt là 2014 và 2018.

Những cái tên còn lại có trong top 40 là:

11. Lee Chan Won (ca sĩ)

12. TWICE (ca sĩ)

13. IU (ca sĩ, diễn viên)

14. Park Seo Joon (diễn viên)

15. Jang Min Ho (ca sĩ)

16. Lee Min Ho (diễn viên)

17. Cha Eun Woo (ca sĩ)

18. Baek Jong Won (đầu bếp)

19. Na Tae Joo (ca sĩ, diễn viên)

20. Kim Soo Hyun (diễn viên)

21. Hyun Bin (diễn viên)

22. Kim Ho Joong (ca sĩ)

23. Suzy (ca sĩ, diễn viên)

24. Kim So Yeon (diễn viên)

25. Joo Ji Hoon (diễn viên)

26. Kim Soo Chan (ca sĩ)

27. Son Ye Jin (diễn viên)

28. Park Jin Young (ca sĩ, nhà sản xuất)

29. Sung Si Kyung (ca sĩ)

30. Lee Seung Gi (ca sĩ, diễn viên)

31. Kim Seon Ho (diễn viên)

32. Park Se Ri (golf thủ)

33. Lee Hyo Ri (ca sĩ)

34. Kim Hee Ae (diễn viên)

35. Kim Yeon Kyung (cầu thủ bóng chuyền)

36. Bi Rain (ca sĩ)

37. Jo Jung Suk (diễn viên)

38. Na Hoon Ah (ca sĩ)

39. Han Sohee (diễn viên)

40. Park Shin Hye (diễn viên)

Theo Forbes Korea, jmagazine
MỚI - NÓNG