TP - Đại diện Liên Hợp Quốc (LHQ) vừa bày tỏ quan ngại tình trạng quan liêu ở Nepal đang khiến hàng hóa cứu trợ bị ùn tắc, trong khi 2 triệu nạn nhân động đất đang sống trong cảnh vô gia cư hơn 1 tuần qua.
Đoạn video do khách du lịch quay bằng điện thoại cho thấy khoảnh khắc những ngôi đền cổ tại Bhaktapur, nơi được mệnh danh là "viên ngọc văn hoá" của Nepal, bị tàn phá trong cơn địa chấn mạnh. Thị trấn cách thủ đô Kathmandu 13 km về phía đông.
Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, lực lượng thủy quân lục chiến nước này sẽ triển khai máy bay quân sự, thiết bị chuyên dụng hạng nặng và các nhân viên điều khiển không lưu tới Nepal từ ngày 2/5, như một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm hỗ trợ quốc gia Nam Á này sau trận động đất hủy diệt 7,8 độ richter hồi tuần trước.
TPO - Ngày 1/5, hãng tin Reuters dẫn lời bà Rensje Teerin, đại sứ phái đoàn EU tại Nepal cho biết, có khoảng 1.000 người từ Liên minh châu Âu (EU) đang mất tích ở Nepal sau thảm họa động đất kinh hoàng hôm 25/4, cướp đi sinh mạng của hơn 6.200 người.
TPO - Trước những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản mà Nepal phải gánh chịu sau trận động đất lớn ngày 25/4, hôm nay, Chính phủ Việt Nam quyết định viện trợ khẩn cấp cho nhân dân Nepal 50.000 USD để góp phần khắc phục hậu quả.
Ngày 30/4, các đội cứu hộ tại Nepal đang vật lộn với những trận mưa lớn ở thủ đô Kathmandu để tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát sau thảm họa động đất kinh hoàng hôm 24/5.
TPO - Tối 29/4 và trong ngày 30/4, ngay sau khi đến Nepal, Đoàn công tác đặc biệt của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã có cuộc làm việc với Đại sứ quán Ấn Độ tại Nepal và Trung tâm xử lý khủng hoảng của Ấn Độ tại Kathmandu. Đoàn công tác đặc biệt đã đề nghị phía Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ những công dân Việt Nam đang gặp khó khăn.
Một thiếu niên 15 tuổi sống sót kỳ diệu sau khi bị chôn vùi dưới đống đổ nát suốt 5 ngày, kể từ vụ động đất mạnh 7,9 độ Richter tàn phá thủ đô Kathmandu của Nepal hôm 25/4.
TPO - Bên cạnh những mất mát đau thương trong trận động đất kinh hoàng ở Nepal hôm 25/4 là những giọt nước mắt hạnh phúc, niềm vui ngày trở về của những khách quốc tế may mắn sống sót sau thảm họa này.
TPO - Sau trận lở tuyết kinh hoàng xảy ra trên đỉnh Everest hôm 25/4 khiến ít nhất 18 nhà leo núi thiệt mạng, hoạt động leo núi tại đây dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào tuần tới. Đồ họa dưới đây cho thấy toàn cảnh tuyến đường leo núi trên đỉnh Everest, nơi vụ lở tuyết diễn ra do ảnh hưởng động đất ở Nepal.
Các bác sĩ tại một bệnh viện ở thủ đô Kathmandu - Nepal buộc phải đề nghị phóng viên đài CNN (Mỹ) thực hiện ca phẫu thuật não cho nạn nhân động đất do thiếu nhân lực trầm trọng.
TPO - Trận động đất lịch sử ở Nepal hôm 25/4 không chỉ làm hơn 5.000 người thiệt mạng, gần 11.000 người bị thương mà còn khiến cuộc sống của 8 triệu người bị ảnh hưởng. LHQ đang kêu gọi một khoản viện trợ 415 triệu USD cho quốc gia này.
TPO - Ngày 29/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ thông báo, ngay khi sân bay Kathmandu mở cửa, đoàn Công tác đặc biệt của Đại sứ quán do Công sứ Trần Quang Tuyến làm trưởng đoàn, đã rời New Dehli và sẽ đến Nepal trong chiều cùng ngày, để trực tiếp tiến hành các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ công dân Việt Nam đang ở Nepal.
Rishi Khanal không có đồ ăn, nước uống và ở chung với ba người chết suốt 80 tiếng, trước khi được giải thoát khỏi đống đổ nát của tòa nhà 7 tầng tại thành phố Kathmandu.
TPO - Thủ tướng Nepal Sushil Koirala đã tuyên bố tổ chức quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ hơn 5.000 nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất kinh hoàng xảy ra hôm 25/4.
TPO - Thủ tướng Nepal hôm nay cho biết số người thiệt mạng vì động đất ở nước này có thể lên tới 10.000 người và yêu cầu tăng cường nỗ lực cứu hộ, cũng như kêu gọi quốc tế hỗ trợ lều bạt, thuốc men. Trong khi đó, người dân Nepal vẫn chưa hết hoảng loạn, họ tiếp tục sống cảnh màn trời chiếu đất.
TPO - Ngày 27/4, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận có một người Mỹ gốc Việt trong số 4 công dân nước này thiệt mạng trên núi Everest vì lở tuyết sau trận động đất cực mạnh xảy ra tại Nepal hôm 25/4.
TPO - Trận động đất mạnh 7,8 độ richter tại Nepal ngày 25/4 đã khiến hơn 4000 người thiệt mạng, hơn 6.500 người bị thương. Ngoài ra, nhiều công trình lịch sử cũng gần như bị san phẳng.
TPO - Nhiều nước và các tổ chức nhân đạo trên thế giới đã chung tay viện trợ cho Nepal khắc phục hậu quả vụ động đất kinh hoàng hôm 24/4, khiến 4.000 người thiệt mạng, hơn 7.000 người bị thương.
Người dân hoàn toàn choáng ngợp trước sức tàn phá quá lớn của cơn địa chấn. Rất nhiều người dân Nepal lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, đổ ra đường dựng lều ở. Đau thương chất ngất khi có ít nhất 3.300 người thiệt mạng và hơn 6.500 người bị thương bởi thảm họa kinh hoàng.
TPO - Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ vừa cho biết, qua liên lạc với Trung tâm cứu trợ khẩn cấp AIG Travel Guard và nhiều kênh thông tin khác nhau, Đại sứ quán xác định được một số nhóm người Việt Nam đã an toàn sau trận động đất hôm 25/4, nhưng còn 3 nhóm chưa rõ tung tích.
Ông Trần Quang Tuyến, Tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal cho biết, có khoảng 20 du khách người Việt đang ở Nepal, họ đi theo nhóm: nhóm 6 người, nhóm 2 người, nhóm 4 người, nhóm 5 người... trong đó, nhóm 6 người hiện đang lánh nạn tại một doanh trại quân đội. Đại sứ quán đang tìm cách liên lạc với các nhóm còn lại.