Người Mỹ gốc Việt thiệt mạng khi leo núi ở Everest

Ông Vinh B. Truong. Ảnh: LATimes
Ông Vinh B. Truong. Ảnh: LATimes
TPO - Ngày 27/4, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận có một người Mỹ gốc Việt trong số 4 công dân nước này thiệt mạng trên núi Everest vì lở tuyết sau trận động đất cực mạnh xảy ra tại Nepal hôm 25/4.  

Theo tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Vinh B. Truong, công dân Mỹ gốc Việt, hiện sống tại thành phố Sunnyvale, bang California thiệt mạng vì lở tuyết trong chuyến leo núi Everest. 

Ba người khác gồm: Daniel Fredinburg (33 tuổi), từ San Francisco – Giám đốc điều hành bộ phận nghiên cứu Google X, Tom Taplin (61 tuổi) từ Santa Monica – nhà làm phim tư liệu và Marisa Girawong (28 tuổi), từ New Jersey – nữ bác sỹ.

Hôm 23/4, ông Vinh B. Truong có chia sẻ một đoạn video về hành trình của mình tại Nepal với hình ảnh một đàn bò theo theo lời bình luận về môi trường ồn ào và bụi bặm xung quanh. Ông cũng thông báo trên Facebook cho bạn bè biết rằng đang cắm trại ở núi Everest.

Sau khi nghe tin động đất, Michelle Fennessy, một người bạn của ông Vinh B. Truong đã vội vã liên lạc với bạn trên Facebook nhưng không nhận được câu trả lời. Khi nghe xác nhận của Bộ Ngoại giao Mỹ, bà thực sự sốc.

Bà Fennessy kể lại, ông Vinh B. Truong là một người có khiếu hài hước, thẳng thắn và có khả năng giữ bình tĩnh trước áp lực.

“Ông ấy thích đi bè trên sông, dù lượn và bất kỳ điều gì có cảm giác mạo hiểm”, bà Fennessy đau buồn kể. 

Trên trang Facebook cá nhân của ông Vinh B. Truong có hình ảnh ông mặc bộ quần áo đua xe và nhảy dù từ máy bay ở độ cao 13.000 feet (gần 4km).

Theo bà Fennessy, sở thích đặc biệt của ông là đi bộ đường dài và chinh phục đỉnh Everest là giấc mơ lớn nhất mà ông Vinh B. Truong ấp ủ suốt 10 năm qua.

Trận động đất tại Nepal ngày 25/4 đã khiến ít nhất 4.310 người thiệt mạng (tính đến 24h ngày 27/4), hơn 8.000 người bị thương và làm ảnh hưởng tới cuộc sống của khoảng 8 triệu người tại 39 khu vực và quận trên cả nước.

Ngoài ra, trận động đất gây lở tuyết trên núi Everest khiến ít nhất 18 người chết, chôn vùi một phần khu trại dành cho người leo núi.

Theo Theo LATimes
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.