Trước khi bước vào Live stage 4, các đội thi của Em Xinh “Say Hi” đã phải trải qua bốn trò chơi dân gian đa dạng từ trí tuệ đến thể lực để giành quyền đấu giá chọn bài hát. Qua từng trò chơi, nhiều Em xinh dần lộ diện như những “át chủ bài” trong đội hình với lối chơi thông minh.
Trò chơi đầu tiên, Lamoon Diễm Hằng thể hiện khả năng suy luận, quan sát khi liên tục giành được chiến thắng. Với tên gọi “Bé tập đi”, trò chơi thử thách các Em xinh quan sát và nhận diện chính xác ai đang ẩn sau cây dù - một thử thách đòi hỏi khả năng quan sát, ghi nhớ và phân tích tinh tế.
Lamoon Diễm Hằng gây bất ngờ khi liên tục đoán chính xác danh tính người di chuyển, khiến fan đùa vui rằng cô sở hữu “nhãn thuật” nhìn xuyên thấu. Chia sẻ về chiến thuật chơi, Lamoon cho biết cô tập trung quan sát một người duy nhất cho đến khi chắc chắn về danh tính, rồi mới chuyển mục tiêu.
Ở thử thách thứ hai Bay cao, các Em xinh bước vào màn tranh tài nhảy dây với 8 mức độ khó tăng dần. Đây không chỉ là cuộc thi thể lực mà còn là nơi các “cao thủ nhảy dây” thực sự tỏa sáng. Juky San bất ngờ khiến mọi người trầm trồ khi khoe thành tích "Giải Nhì nhảy xà cấp thành phố".
Đặc biệt, đội trưởng Phương Ly liên tục “gánh team” khi là người cuối cùng còn trụ lại trong đội. Dù có chiều cao "khiêm tốn" so với nhiều đối thủ, "đội trưởng Trần" vẫn chinh phục những mức độ cao.
Trong khi đó, Juky San gây ấn tượng mạnh khi thể hiện đúng thế mạnh thể chất của mình. Không chỉ nhảy dây chính xác, cô còn toát ra phong thái bình tĩnh, tự tin. Với sự thể hiện trọn vẹn về kỹ năng nhảy dây, Juky San được nhiều khán giả gọi tên là một trong những Em xinh chơi hay trong tập.
Ở những trò chơi tiếp theo, nơi đòi hỏi sự phối hợp đồng đội và tư duy logic, đội của LyHan bắt đầu thể hiện thế mạnh vượt trội. Đáng chú ý, Tiên Tiên được ví như “máy tính sống” khi liên tục đưa ra lời giải chính xác cho những bài toán.