Đồng Nai bàn giao thêm 900ha đất phục vụ dự án sân bay Long Thành

0:00 / 0:00
0:00
Đây là lần thứ 4 Đồng Nai bàn giao đất cho Cảng vụ hàng không miền Nam để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước tại sân bay Long Thành. Diện tích đất bàn giao lần này là 900ha.

Ngày 14/12, theo tin từ UBND tỉnh Đồng Nai, tỉnh này vừa ban hành quyết định giao đất đợt 4 cho Cảng vụ Hàng không miền Nam để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hàng không dân dụng tại sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Đồng Nai bàn giao thêm 900ha đất phục vụ dự án sân bay Long Thành ảnh 1

Hiện tại, trên công trường sân bay Long Thành, nhân lực, máy móc đang được huy động để thi công nhiều hạng mục chính như nhà ga hành khách, san nền thoát nước, đường lăn, đường băng sân đỗ...

Trong đợt 4 này, Đồng Nai giao cho Cảng vụ Hàng không miền Nam diện tích đất hơn 900ha tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành. Mục đích sử dụng đất là đất giao thông và hình thức giao đất là Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài.

Như vậy, tính cả lần này, Đồng Nai đã có 4 đợt bàn giao đất cho Cảng vụ Hàng không miền Nam.

Trước đó, Đồng Nai đã giao đất đợt 1, 2, 3 cho Cảng vụ Hàng không miền Nam với diện tích đất gần 1.500ha.

Sân bay Long Thành được xây dựng tại huyện Long Thành, Đồng Nai có diện tích 5.000ha và nằm sát cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Khi hoàn thành giai đoạn 1, sân bay Long Thành có công suất phục vụ 25 triệu lượt hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Dự kiến, sân bay quốc tế Long Thành sẽ đi vào hoạt động vào năm 2026.

Hiện nay, nhiều hạng mục của sân bay như nhà ga hành khách, đường lăn, đường cất/hạ cánh, sân đỗ, đài không lưu… đều đã được triển khai.

Trong đó nhà ga hành khách, hạng mục quan trọng nhất của dự án sân bay với hình ảnh hoa sen đến nay đã thành hình.

Theo Báo Giao thông
MỚI - NÓNG