TPO - "Hiện nay chúng ta đang phân định vùng theo trình độ phát triển, chủ yếu dựa vào tỉ lệ hộ nghèo, tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới… nhưng thực tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn rất khó khăn, cần phải có chính sách riêng", Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết.
Thay đổi các thiết bị điện, sử dụng điện trong các giờ thấp điểm thay cho giờ cao điểm, thường xuyên tắt các thiết bị điện không cần thiết…là những hình thức tiết kiệm điện hiệu quả đã được các đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng áp dụng.
TPO - Triển khai trồng mới gần 900 ha nâng tổng diện tích trồng chè của toàn huyện lên hơn 4.000 ha, cán bộ và nhân dân huyện vùng cao biên giới Mường Khương quyết tâm xóa đói, giảm nghèo và trở thành vùng sản xuất chè trọng điểm của tỉnh Lào Cai.
TPO - Ngày 8/6, Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh năm 2022.
TPO - Thúc đẩy vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát triển cũng đồng nghĩa với việc giúp đồng bào nâng cao đời sống vật chất, tinh thần để đặt đúng đức tin, nhận diện và đẩy lùi sự xâm nhập của tà đạo.
TPO - Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam công bố chương trình hoạt động tháng 12 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam theo tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.
TPO - Chủ tịch nước cho rằng những người có uy tín là cầu nối quan trọng để đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân, gắn kết nhân dân, hỗ trợ nhau tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật.
TPO - Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) để thảo luận, quyết nghị một số nội dung liên quan đến phát triển kinh tế bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, biên giới, hải đảo.
TPO - Để học sinh hiểu, giữ gìn những giá trị văn hóa qua trang phục, dụng cụ sinh hoạt hàng ngày, các thầy cô ở trường mầm non Thành Sơn, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã dựng mô hình “không gian văn hóa” của đồng bào dân tộc thiểu số trong từng lớp học.
Theo Tổng cục Thuỷ lợi (Bộ NN&PTNT), thời gian tới, sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, ưu tiên các nguồn lực thực hiện Chiến lược Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, nhất là khu vực vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khan hiếm nước, chịu tác động hạn mặn, biến đổi khí hậu.
TPO - Bà Ngô Thị Minh Trinh- Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, Trưởng Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ huyện Krông Pắk cho biết lần đầu tiên đăng cai Chủ nhật Đỏ, huyện đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cả 23 dân tộc anh em trên tất cả các địa bàn hành chính gồm 16 xã phường, thị trấn.
TPO - Ăn trộm ngay sau giao thừa, càng lấy được nhiều càng mong phát đạt; Thức suốt đêm giao thừa chờ tiếng gà gáy; Dán giấy đỏ để cho các nông cụ được nghỉ ngơi ăn tết… là những phong tục độc đáo của bà con dân tộc dịp tết đến, xuân về.
TPO - Ngày 22/1, tại Đồn Biên phòng Làng Ho, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã tổ chức Chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo” nhân dịp đón Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019.
TPO - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền vừa ký Quyết định về việc xuất hỗ trợ hơn 604 tấn gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Mường Lát, những người đã tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng đợt 4 năm 2018.
TPO - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh giải pháp “tăng vay ưu đãi, giảm cho không”, bởi khi vay vốn, họ sẽ lo lắng làm ăn để trả nợ.
Nếu cán bộ huyện đi kiểm tra 1 lượt tất cả các cây cầu treo trên địa bàn thì vài tháng mới hết bởi có khoảng trên 100 cây cầu treo nằm rải rác ở khắp các xã, thậm chí cán bộ huyện cũng không nhớ hết vị trí cầu treo nằm ở đâu.
TP - Buôn Thái, xã Ea Kuêh huyện Cư M’gar cách trung tâm tỉnh Đắk Lắk 30km, là không gian đậm văn hóa Thái, bởi có tới 95% đồng bào Thái di cư từ các huyện phía Tây của tỉnh Nghệ An vào lập nghiệp hơn 30 năm trước.
TP - Ngày 25/4, phát biểu tại Phiên giải trình thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh) nói: “Nhiều nơi, đồng bào còn rất nghèo nhưng vào nhà hũ gạo thì ít mà hũ rượu thì nhiều. Có bà con bảo vay tiền về cũng không biết để làm gì...”.
TP - Không thuyết phục được già làng buôn Lách Ló (tỉnh Đắk Lắk) đưa đồng bào ra khỏi rừng, chính quyền địa phương phải nhất trí chi 53,7 tỷ đồng để xây dựng khu định cư giữa vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên Nam Ka. Bốn năm trôi qua, dự án dang dở lắm chuyện bi hài …
TP - Đến huyện vùng cao Bắc Sơn (tỉnh Lạng Sơn), đồng bào các dân tộc khen ngợi mô hình "Nhà vệ sinh cải tiến" do ĐVTN trong huyện tình nguyện thiết kế, xây dựng, tặng cho các hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa.
TP - UBND tỉnh Kon Tum vừa phê duyệt dự án đầu tư xây công trình kè chống lũ lụt, sạt lở cho 4 làng đồng bào dân tộc thiểu số sống dọc sông Đăk Bla (thuộc thành phố Kon Tum) với tổng kinh phí 895 tỷ đồng.