Dọn rác hồ Tây: Cần giải pháp nạo vét tổng thể

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tình trạng rác thải xuất hiện nhiều trên hồ Tây thời gian vừa qua được cho là do mực nước rút khi chuẩn bị bước vào mùa mưa bão. 

Ông Hoàng Thế Hùng, Giám đốc Xí nghiệp thoát nước số 1 vừa có báo cáo về công tác thu gom phế thải trên hồ Tây. Theo đó về tình trạng rác thải xuất hiện nhiều ven hồ Tây thời gian vừa qua, lãnh đạo xí nghiệp cho biết, hiện đang bước vào mùa mưa nên mực nước hồ Tây được rút xuống cốt thấp hơn đề phòng mưa ngập.

Do mực nước xuống thấp nên xuất hiện một số bãi nổi ven bờ tại các phố Vũ Miên, Yên Hoa, Từ Hoa... Các bãi nổi này chủ yếu là gạch đá bê tông tồn tại sau khi thi công kè hồ trước đây. Để thu dọn các bãi nổi trên cần các cấp có thẩm quyền duyệt dự án cải tạo nạo vét khối lượng lớn.

Đối với các cầu tạm (chủ yếu để câu cá trên hồ) chủ yếu tập trung tại các phường Quảng An, Yên Phụ, từ năm 2021 đến nay Xí nghiệp đã phối hợp cùng UBND phường Quảng An tổ chức cưỡng chế, dỡ bỏ 21 cầu tạm, 1 nhà nổi tồn tại từ lâu, phá dỡ nhiều ô xây gạch trồng rau, trồng hoa trên bờ kè. Thời gian tới, các cơ quan chức năng tiếp tục cưỡng chế các cầu tạm tồn tại trên hồ.

Dọn rác hồ Tây: Cần giải pháp nạo vét tổng thể ảnh 1

Một bãi nổi ven hồ Tây khiến bộ mặt hồ nhếch nhác

Về tình trạng rác nhiều trên mặt hồ Tây thời gian qua, Xí nghiệp thoát nước cho biết, hàng ngày công tác duy trì vệ sinh mặt nước hồ đều được triển khai. Công nhân được bố trí để thu dọn các bãi nổi ven hồ, vớt rác thải, cá chết phát sinh hàng ngày để đảm bảo cảnh quan môi trường. Đại diện xí nghiệp thoát nước cũng đề xuất chính quyền địa phương tuần tra, xử phạt các trường hợp xả rác xuống hồ Tây.

Đại diện UBND quận Tây Hồ cho biết, hiện công tác duy trì thu gom rác trên mặt hồ Tây vẫn được thực hiện theo đúng quy trình. Đối với một số bãi nổi xuất hiện khi nước hồ ở mức thấp cần có đề án nạo vét tổng thể làm sạch hồ Tây.

Tuy nhiên, mặt nước hồ Tây hiện đang do Sở Xây dựng Hà Nội quản lý mà trực tiếp là Trung tâm Duy tu hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng). Để có đề án tổng thể cần đề xuất đơn vị này báo cáo UBND TP Hà Nội cho phép nạo vét.

MỚI - NÓNG