Nước thải và rác bóp nghẹt cuộc sống người dân ngoại thành Hà Nội

TPO - Tại những vùng ven đô Hà Nội như huyện Thanh Oai, rác thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp đang "bóp nghẹt" môi trường sống của người dân. Họ đã phản ánh và khiếu nại nhiều, nhưng vẫn chưa có kết quả.
Nước thải và rác bóp nghẹt cuộc sống người dân ngoại thành Hà Nội ảnh 1

Dòng nước đục ngầu, bốc mùi hôi thối nồng nặc do bị ô nhiễm nặng nề của kênh Hòa Bình (đoạn chảy qua xã Cao Viên và xã Bích Hòa thuộc huyện Thanh Oai, Hà Nội). Theo phản ánh của người dân sống quanh khu vực này, có ba nguồn gây ô nhiễm cho dòng kênh: Nước thải công nghiệp từ Cụm công nghiệp Thanh Oai và cơ sở giết mổ gia súc Minh Hiền, nước thải sinh hoạt từ thôn Thạch Bích.

Nước thải và rác bóp nghẹt cuộc sống người dân ngoại thành Hà Nội ảnh 2

Hai bên bờ của dòng kênh ô nhiễm là ruộng lúa của người dân hai xã Bích Hòa và Cao Viên. Theo chị Vũ Thanh Thúy, người dân xã Cao Viên, nhiều người dân đã bỏ những thửa ruộng này từ lâu vì sợ ô nhiễm.

Nước thải và rác bóp nghẹt cuộc sống người dân ngoại thành Hà Nội ảnh 3

Bà Hồ Thị Vân, người dân xã Bích Hòa đang vớt bèo tại kênh Hòa Bình để làm thức ăn cho gà. "Vì sao vớt ở nơi ô nhiễm thế này á? Cái kênh này làm gì có đoạn nào không ô nhiễm", bà Vân nói.

Nước thải và rác bóp nghẹt cuộc sống người dân ngoại thành Hà Nội ảnh 4

Chất thải đậm đặc đến mức đóng thành tảng tại kênh Hòa Bình. Không có dấu hiệu của sinh vật sống nào ở đây. Điều này trái ngược với chia sẻ của ông Nguyễn Văn Biên - Phó Chủ tịch xã Bích Hòa, rằng: "Kênh chỉ ô nhiễm vào 2 tháng cuối năm do nước thải từ các làng nghề sản xuất miến thuộc huyện Hoài Đức gây ra, rồi chảy về đây. Hiện nay, nước của kênh rất trong, không có mùi, người dân còn ra đây đánh bắt cá, tôm". Ông Biên cũng xác nhận rằng cơ sở giết mổ lợn Minh Hiền hoàn toàn không xả thải ra kênh.

Nước thải và rác bóp nghẹt cuộc sống người dân ngoại thành Hà Nội ảnh 5

Để xác minh phản ánh về nguồn gây ô nhiễm kênh Hòa Bình, phóng viên đã tới khu xử lý nước thải của Cụm công nghiệp Thanh Oai. Theo ghi nhận, dòng nước thải đã được xử lý chảy ra từ ống cống vẫn có màu đen và bốc mùi hôi. Hai bên bờ kênh cũng có nhiều chất thải đóng thành tảng.

Dòng nước có màu đen chảy ra từ khu xử lý nước thải của Cụm công nghiệp Thanh Oai (xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Nước thải và rác bóp nghẹt cuộc sống người dân ngoại thành Hà Nội ảnh 6

Bãi rác tạm chứa rác thải sinh hoạt của xã Bích Hòa do đơn vị URENCO 22 (chi nhánh Mỹ Đức) quản lý, nằm cạnh khu xử lý nước thải của Cụm công nghiệp Thanh Oai (trên đường dẫn vào làng Phúc Mậu). Hiện bãi rác đã trở thành núi rác thải lớn, mùi hôi, chua của rác hòa với mùi khét do đốt rác đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân khi lưu thông qua đây. Theo ông Biên, hiện tượng đốt rác xảy ra do hành vi đốt trộm của một số người dân, chứ không phải do cách xử lý của chính quyền xã và đơn vị thu gom.

Nước thải và rác bóp nghẹt cuộc sống người dân ngoại thành Hà Nội ảnh 7
Nước thải và rác bóp nghẹt cuộc sống người dân ngoại thành Hà Nội ảnh 8

Tại những bãi rác này, các tấm biển nghiêm cấm vứt rác, đốt rác kèm mức phạt từ 3-5 triệu đồng của UBND xã Bích Hoà dường như trở nên vô nghĩa.

Nước thải và rác bóp nghẹt cuộc sống người dân ngoại thành Hà Nội ảnh 9

Một bãi rác thải sinh hoạt lớn tại đê Tả Đáy (đoạn thuộc địa bàn xã Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội).

Tin liên quan