Đón không khí lạnh, miền Bắc chuyển mưa rét dài ngày

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dự báo sáng và trưa nay (6/3), không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu Đông Bắc Bắc Bộ, từ chiều nay ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển mưa rét dài ngày.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ sáng sớm nay có nơi có sương mù, sáng trời nắng, chiều và đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Đông Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi. Từ chiều tối và đêm trời chuyển rét.

Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 24-27 độ, vùng núi 21-23 độ. Từ chiều tối và đêm, nhiệt độ giảm dần, xuống còn 16-19 độ ở trung du và đồng bằng, 13-16 độ ở vùng núi.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ sáng sớm nay có sương mù vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, riêng khu Tây Bắc 30-33 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội sáng sớm nay có sương mù và sương mù nhẹ, sáng có nắng, từ chiều nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ, từ chiều gió đông bắc cấp 2-3. Tối và đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ.

Dự báo ngày mai (7/3), miền Bắc có mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt tiếp tục giảm, trời rét diện rộng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15-18 độ, khu vực vùng núi từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Đợt rét này có thể kéo dài nhiều ngày tới.

Đón không khí lạnh, miền Bắc chuyển mưa rét dài ngày ảnh 1

Miền bắc chuyển mưa rét từ chiều tối nay. Ảnh: Đức Nguyễn.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế sáng sớm nay có sương mù vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, đêm có mưa vài nơi. Phía Bắc từ đêm trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 18-20 độ, phía Nam 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-31 độ, phía Nam 34-37 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37 độ, phía Nam 31-34 độ.

Dự báo ngày mai, khu vực Thanh Hoá đến Hà Tĩnh trời tiếp tục rét, Quảng Bình đến Phú Yên giảm nhiệt, nắng nóng dịu dần.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, riêng miền Đông 34-36 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì trong nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ, riêng Đông Nam Bộ nắng nóng kéo dài.

MỚI - NÓNG