Thăm hỏi gia đình 2 người bị xe tải tông tử vong khi đi tập thể dục ở Thanh Hoá

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 5/3, ông Lại Thế Khái, Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, Ủy viên Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hoá làm trưởng đoàn đã đến thăm viếng, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương.

Đoàn công tác đã chia sẻ những mất mát, đau thương với người thân, gia đình các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Đồng thời, động viên người thân, gia đình các nạn nhân bị tai nạn giao thông vơi bớt đau thương, khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Thăm hỏi gia đình 2 người bị xe tải tông tử vong khi đi tập thể dục ở Thanh Hoá ảnh 1

Trước đó, vào khoảng 5h10 phút ngày 5/3 tại Km7+590 đường tỉnh 511, thôn Mậu Tây, xã Quảng Lưu (huyện Quảng Xương) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải (loại xe tải có mui), biển kiểm soát 36C-298.96 do Lê Văn Giáp (SN 1974) ở thôn 4, Ao Mè, xã Yên Lạc (huyện Như Thanh) điều khiển đi hướng Nam - Bắc, đâm va với ba người đi bộ gồm các ông: Tô Văn M. (SN 1972), Tô Văn T. (SN 1972) cùng ở thôn Mậu Tây và ông Bùi Văn T. (SN 1976) ở thôn Hiền Tây, cùng ở xã Quảng Lưu.

Vụ tai nạn khiến các ông Bùi Văn T. và Tô Văn T. chết tại hiện trường; ông Tô Văn M. bị thương và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Hợp Lực.

Thăm hỏi gia đình 2 người bị xe tải tông tử vong khi đi tập thể dục ở Thanh Hoá ảnh 2

Lực lượng chức năng thăm hỏi, động viên gia đình có nạn nhân tử vong

Theo cơ quan chức năng, xe tải BKS 36C-298.96 là ô tô tải có mui, nhãn hiệu KIA, sản xuất năm 2019 tại Việt Nam, có niên hạn sử dụng đến năm 2044. Chủ phương tiện là Lê Văn Giáp (trú tại Như Thanh, Thanh Hóa), xe biển trắng, số người cho phép chở tối đa 3 người. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 25/9/2023 tại Trung tâm Đăng kiểm 3604D (Thanh Hóa), có hạn kiểm định đến hết ngày 24/9/2024.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra, xử lý.

MỚI - NÓNG