Trung tuần tháng 1/2015, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai đã gửi công văn đề nghị Bộ Công an xác minh làm rõ lý lịch của ông Phạm Văn Quý để thực hiện chế độ ưu đãi cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Theo hồ sơ do Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai cung cấp: ông Quý nhập ngũ tháng 2/1959, phục viên vào tháng 7/1963; đến tháng 1/1965 tiếp tục nhập ngũ và phục viên tháng 1/1980, chức vụ Đại đội phó, từng hoạt động tại các địa bàn Hải Phòng, Hà Tây, Thái Bình, Tây Nguyên, Quảng Trị, TPHCM, Campuchia… và được tặng thưởng nhiều huân huy chương kháng chiến. Từ tháng 8/2011 đến nay ông Quý đã được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với tổng số tiền hơn 171 triệu đồng.
Tuy nhiên, kết quả xác minh của cơ quan công an làm rõ: từ năm 1959 - 1973, Phạm Văn Quý đã có tổng cộng 11 tiền án, tiền sự, trong đó có 5 lần giả danh bộ đội và từng bị đưa đi cải tạo 8 năm, bị phạt tù 10 năm vì tội giả mạo thương binh để lừa đảo. Cách đây vài ngày, Phạm Văn Quý đã bị Cục CSHS (Bộ Công an) bắt khẩn cấp để phục vụ điều tra.
Bước đầu Quý khai nhận: năm 1965, Quý được gọi đi nghĩa vụ quân sự, nhưng sau 5 tháng huấn luyện thì đào ngũ. Từ đó, Quý không ở nơi cố định mà đi lang thang khắp các tỉnh, thành và thường giả danh bộ đội để vào các đơn vị bộ đội ăn ở với những quân nhân thật.
Sau nhiều năm ra tù vào tội, đến tuổi “nghỉ hưu”, Quý bắt đầu thực hiện việc khai man lý lịch, xin vào các Hội cựu Chiến binh sinh hoạt. Qua tìm hiểu chính sách đãi ngộ người có công với cách mạng, người bị nhiễm chất độc hóa học, Quý đã tìm gặp 2 “đồng đội cũ” ở Sư đoàn 304 (nơi Quý từng có thời gian trà trộn sinh sống) để nhờ họ xác nhận Quý từng công tác tại đơn vị này. Do trước đây không biết Quý giả mạo quân nhân, nên những người này đã xác nhận cho Quý.
Căn cứ các tài liệu, giấy tờ do Quý cung cấp, khai báo, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai đã cho Quý đi giám định và cấp giấy chứng nhận từng hoạt động trong khu vực Mỹ rải chất độc hóa học nên bị nhiễm chất độc, suy giảm sức khỏe lao động 53% do bệnh tật. Từ năm 2011, Quý được hưởng chế độ với khoản tiền 720.000 đồng/tháng.
Qua khám xét nhà Quý, CQĐT thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành giả mạo hồ sơ, khai man lý lịch để hưởng chế độ như: quân phục quân đội, nhiều Giấy chứng nhận Huân chương chiến công giải phóng, Huân chương chiến sỹ giải phóng hạng Nhất, Nhì, Ba… đều mang tên Phạm Văn Quý. Đáng chú ý, đến khi Quý bị bắt giữ, người thân bị can này vẫn nghĩ Quý là cựu chiến binh thật.