Đối tượng hành hung nữ bác sĩ khai gì?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bước đầu Thi thừa nhận có hành vi dùng tay tát vào mặt, đầu nữ bác sĩ Hằng vì thấy bác sĩ dùng tay "đánh vào chân" của một bệnh nhân trong lúc khám bệnh.
Đối tượng hành hung nữ bác sĩ khai gì? ảnh 1

Đối tượng Thi (bên phải)

Ngày 2/4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang xác minh, điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày 31/3 tại Trung tâm Y tế huyện Chư Sê.

Hiện Công an thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê) đã lập biên bản, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm việc với Ngô Anh Thi (SN 1990, trú thị trấn Chư Sê), là đối tượng hành hung, gây thương tích cho bác sĩ Nguyễn Thị Diễm Hằng (thuộc Trung tâm y tế huyện Chư Sê).

Bước đầu Thi thừa nhận có hành vi dùng tay tát vào mặt, đầu nữ bác sĩ Hằng. Thi cho rằng, do bản thân thấy bác sĩ Hằng dùng tay đánh vào chân của một bệnh nhân trong lúc khám bệnh nên bực tức. Cụ thể, Thi thấy bất bình và nói “Tại sao bệnh nhân đang đau lại đập mạnh thế” và giữa hai bên xảy ra cãi nhau. Trong lúc nóng giận, Thi đã dùng tay tát vào vùng mặt và đầu của nữ bác sĩ Hằng, kèm theo những lời nói mang tính chất đe dọa.

MỚI - NÓNG
Bình luận

A Tún

Bs đang lấy vỗ là để đánh giá tình trạng tri giác của bệnh nhân để phân loại mức độ để cấp cứu kịp thời. Việc đánh NVYT như vậy là không chấp nhận được. Nhiều NVYT bỏ công ra từ do môi trường áp lực thu nhập lại thấp. Đã căng đầu cứu chữa bệnh nhân giờ còn phải căng đầu để cảnh giác người nhà. Nghề nguy hiểm

Thích (2)Trả lời

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất bỏ án tử hình tội 'Tham ô tài sản, Nhận hối lộ': Sẽ khó đạt mục tiêu thu hồi tài sản tham nhũng?

Đề xuất bỏ án tử hình tội 'Tham ô tài sản, Nhận hối lộ': Sẽ khó đạt mục tiêu thu hồi tài sản tham nhũng?

TPO - Khi chủ trì buổi họp Hội đồng thẩm định Dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đề nghị cân nhắc kỹ đề xuất bỏ hình phạt tử hình với tội 'Tham ô tài sản và Nhận hối lộ', bởi hai tội danh này có liên quan trực tiếp đến công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng, Nhà nước. Một số đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn và đồng tình với quan điểm này.