Có 32 kết quả :

50 doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ sắp tới Việt Nam

50 doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ sắp tới Việt Nam

TPO - Đoàn 50 doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ sẽ tới thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 18-21/3 tới. Theo thông tin từ Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC), đây là phái đoàn doanh nghiệp lớn nhất của Mỹ tới Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện.
Những dấu mốc đáng nhớ trong quan hệ Việt Nam – Nhật Bản

Những dấu mốc đáng nhớ trong quan hệ Việt Nam – Nhật Bản

TPO - Việt Nam và Nhật Bản vừa tuyên bố nâng cấp quan hệ "Đối tác Chiến lược toàn diện vì hoà bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới", nhân chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Dấu mốc này là kết tinh của hành trình dài 50 năm với những mối lương duyên, sự tin tưởng, tương đồng về nhận thức và lợi ích.
Đại sứ Mỹ: Trong thập kỷ tới, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ mạnh mẽ hơn nữa

Đại sứ Mỹ: Trong thập kỷ tới, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ mạnh mẽ hơn nữa

TPO - Tối 21/9, tại cuộc gặp gỡ báo chí trong lễ hội tiệc nướng mỹ vị Hoa Kỳ tại Hà Nội do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội phối hợp tổ chức, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper cho biết: “Chúng tôi tự hào có thể mang tới các sản phẩm của nông dân Hoa Kỳ, ngư dân Hoa Kỳ tới Việt Nam. Tất nhiên, tôi cũng hy vọng các sản phẩm của Việt Nam ngày càng phổ biến ở Hoa Kỳ”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 20/9. (Ảnh: Nguyên Hồng)

Người Mỹ xúc động khi chứng kiến chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Biden

TPO - Cố vấn An ninh quốc gia Sullivan bày tỏ cá nhân và nhiều người dân Mỹ xúc động khi chứng kiến chuyến thăm của Tổng thống Biden đến Việt Nam diễn ra thành công, khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hai nước xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, cho đây là cơ hội để hai nước cùng xây dựng tương lai tốt đẹp. 
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Quan hệ Việt- Mỹ 'có những bước tiến dài ngoài sức tưởng tượng'

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Quan hệ Việt- Mỹ 'có những bước tiến dài ngoài sức tưởng tượng'

TPO - Tối ngày 19/9 (giờ địa phương), tại trụ sở Viện Hòa bình Hoa Kỳ, Washington D.C, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam và chào mừng Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ do Đại sứ quán Việt Nam tại Washington D.C tổ chức.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ

TPO - Chiều 19/9 (giờ địa phương, rạng sáng ngày 20/9 giờ Hà Nội), tại Thủ đô Washington D.C, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp Thượng nghị sỹ Bob Menendez, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ; Thượng nghị sỹ Jim Risch, Thành viên cao cấp Ủy ban, cùng đông đảo các thượng nghị sỹ là thành viên Uỷ ban, nhân dịp Thủ tướng tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm 3 công ty công nghệ hàng đầu thung lũng Silicon

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm 3 công ty công nghệ hàng đầu thung lũng Silicon

TPO - Tiếp tục chuyến công tác tại Mỹ, chiều 18/9 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm 3 công ty công nghệ hàng đầu tại thung lũng Silicon (California) gồm Nvidia, Meta và Synopsys; chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Công ty Synopsys- công ty dẫn đầu toàn cầu về tự động hoá thiết kế điện tử. Synopsys cũng sẽ hỗ trợ lập kế hoạch thành lập Viện Nghiên cứu bán dẫn tại Việt Nam.
Thứ trưởng Hà Kim Ngọc nói về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc nói về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden

TPO - Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, riêng đối với Mỹ, khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện sẽ củng cố sự ủng hộ của lưỡng đảng với quan hệ hai nước, từ đó tăng tính ổn định, bền vững, dễ đoán định trong chính sách của Mỹ đối với Việt Nam dù đảng nào cầm quyền ở quốc gia này.
Mở ra chương mới

Mở ra chương mới

TP - Hai ngày Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Việt Nam với những phát biểu của ông và các chính khách khác của Mỹ cùng các văn bản đã được ký, đặc biệt là Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, sẽ mở ra một chương mới chưa từng có trong quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ.
Rộng cửa hợp tác Việt - Mỹ

Rộng cửa hợp tác Việt - Mỹ

TP - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong ngày 10/9, PGS.TS Nguyễn Xuân Trung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Mỹ nhận định, việc Việt Nam và Mỹ nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững là việc đáng làm, là điều tất yếu phải đến và tiềm năng hợp tác còn nhiều.
Cần chuẩn bị những ưu đãi mới cho doanh nghiệp nước ngoài

Cần chuẩn bị những ưu đãi mới cho doanh nghiệp nước ngoài

TPO - Trong bối cảnh thuế tối thiểu toàn cầu sẽ áp dụng trong năm 2024, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị cần chuẩn bị sẵn các "gói" chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư mới cho doanh nghiệp nước ngoài. Bộ trưởng khẳng định, mỗi doanh nghiệp nước ngoài tới đầu tư đều là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam.
Quốc kỳ Việt Nam - Hàn Quốc. (Ảnh: Baoquocte)

Việt Nam – Hàn Quốc ra Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

TPO - Với sự tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của quan hệ hai nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yoon Suk Yeol nhất trí ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc lên mức “Đối tác chiến lược toàn diện”, nhất trí tăng cường giao lưu, hợp tác hai nước theo những hướng cụ thể.