Việt – Úc tập trung hiện thực hóa ý định nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và người đồng cấp Úc Penny Wong nhất trí tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, trong đó có việc hiện thực hóa ý định nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện.
Việt – Úc tập trung hiện thực hóa ý định nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện ảnh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón người đồng cấp Úc Penny Wong sáng 22/8. (Ảnh: Như Ý)

Sáng 22/8, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Úc lần thứ năm, nhân dịp bà Penny Wong thăm chính thức Việt Nam.

Đây là cơ chế được duy trì thường niên giữa hai Bộ Ngoại giao và hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt, khi diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).

Tại hội nghị, hai bộ trưởng tập trung trao đổi về việc triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Úc; các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm cũng như các nội dung hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao.

Hai bộ trưởng vui mừng đánh giá trong 50 năm qua quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ và vững chắc, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đặc biệt, quan hệ chính trị ngày càng được củng cố với tin cậy ngày càng gia tăng. Hợp tác an ninh, quốc phòng ngày càng hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Hợp tác kinh tế - thương mại phát triển mạnh, theo đó kim ngạch thương mại năm 2022 đạt gần 16 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của Úc và Úc trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam.

Các lĩnh vực hợp tác mới như ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng đang được quan tâm thúc đẩy; trong đó có gói hỗ trợ 105 triệu AUD mà Úc dành cho Việt Nam để xây dựng cơ sở hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển năng lượng sạch.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, trong đó có việc hiện thực hóa ý định nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện được công bố nhân dịp chuyến thăm chính thức Úc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (tháng 12/2022); cùng góp phần phục vụ tốt cho các chuyến thăm cấp cao trong thời gian tới giữa hai nước cũng như triển khai các cơ chế hợp tác song phương hiện có.

Hai bộ trưởng cũng trao đổi thông tin, đánh giá về tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhất trí tăng cường phối hợp giữa hai nước, đóng góp vào việc củng cố hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực. Bộ trưởng Penny Wong khẳng định Úc coi trọng hợp tác và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN; nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác vì sự phát triển bền vững của khu vực tiểu vùng Mekong.

Trao đổi về vấn đề Biển Đông, hai bộ trưởng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục ủng hộ ứng cử của mỗi nước tại các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.