Độc chiêu quyến rũ bạn tình của loài nhện có vảy óng ánh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Loài nhện công sparklemuffin sống ở công viên quốc gia Wondul Range, Queensland, Úc có màu sắc óng ánh để quyến rũ bạn tình. Con đực  thực hiện động tác lắc lư gợi cảm để làm con cái mê mẩn.
Độc chiêu quyến rũ bạn tình của loài nhện có vảy óng ánh ảnh 1

Nhện công sparklemuffin đực có lưng đầy màu sắc, vảy xanh óng ánh và chúng biểu diễn những điệu nhảy đặc biệt để thu hút bạn tình. (Ảnh: Jürgen Otto)

Với kích thước chưa đầy 0,5 cm, nhện công sparklemuffin có thể được coi là một trong những loài nhện dễ thương nhất. Những con nhện nhảy múa này được phát hiện là một loài mới vào năm 2015.

Con cái có màu xám nâu xỉn, nhưng giống như con công, những con nhện sparklemuffin đực có bộ trang phục rất ấn tượng. Với phần lưng màu đỏ và xanh nổi bật, chúng trông giống với nhện công đá (Maratus calcitrans) và nhện công ngón tay (Maratus digitatus). Nhưng chúng có một bí mật khiến chúng trở nên độc đáo: một cái vạt nhỏ ở bên bụng mà chúng có thể mở ra để khoe lớp vảy màu xanh óng ánh. Trong trường hợp bộ trang phục lòe loẹt của chúng không đủ để gây ấn tượng, những con đực cũng biết cách làm một động tác jactatus có nghĩa là "lắc lư" hoặc "giật" để thu hút bạn tình tương lai.

Trong quá trình tán tỉnh, con đực mở quạt của chúng - một cái vạt trên bụng được sử dụng trong quá trình tán tỉnh và nghiêng nó sang một bên. Đồng thời, chúng nhấc chân thứ ba của mình lên cùng một bên, hạ xuống từ từ rồi giật nó trở lại. Động tác giật này khiến toàn bộ cơ thể chúng lắc lư, tạo ra những rung động mà con cái có thể cảm nhận được qua mặt đất.

Nhà côn trùng học Jürgen Otto, người đã viết bài báo mô tả loài nhện này và điều hành trang web Peacock Spider, đã từng chia sẻ rằng: "Khi con đực chỉ còn cách con cái vài cm, nó sẽ bùng nổ và hoạt động dữ dội".

Loài này được phát hiện bởi một sinh viên tốt nghiệp tên là Madeline Girard, người đặt biệt danh cho loài nhện này là "sparklemuffin". Cô đã phát hiện ra một loài khác cùng thời điểm đó và đặt biệt danh cho chúng là "Skeletorus" vì những đốm đen và trắng nổi bật trông giống như trang phục bộ xương trong lễ Halloween.

Nhà côn trùng học Otto tin rằng, vẫn có thể có nhiều loài nhện công hơn nữa ngoài kia. "Mặc dù chúng ta đã phát hiện ra rất nhiều loài trong vài năm trở lại đây, tôi cảm thấy rằng chúng ta có thể chỉ mới khám phá được bề nổi của nhóm nhện thú vị nhất này và thiên nhiên còn rất nhiều điều bất ngờ khác đang chờ đón,” ông nói.

Theo Live Science
MỚI - NÓNG
Đại biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Đại biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
TPO - Sáng 18/3, đoàn đại biểu cán bộ Đoàn xuất sắc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng đã có chuyến tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Họa sĩ Badia Maidat (phải) giới thiệu bức tranh “Sự kiên cường” sau khi em gái Siham Maidat kể về mẹ. Ảnh: Thái An.

Những cây ô liu kiên cường

TPO - Hay tin hai người con của ông Mahmoud Maidat (một trong 15 nhà báo, kỹ thuật viên Algeria hy sinh ở Sóc Sơn trong chuyến bay thăm Việt Nam năm 1974) đang ở Hà Nội, tôi nóng lòng gặp họ ngay vì bố tôi từng là bộ đội không quân đóng quân ở sân bay Đa Phúc, con tôi từng học Trường THCS Việt Nam-Algeria...