Doanh nghiệp vật vã ‘vượt ngàn chông gai’ tìm tới ngân hàng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều ngân hàng đã giảm lãi vay để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng, lãi vay vẫn còn cao và khó tiếp cận vốn bởi "cạn" tài sản thế chấp.

Doanh nghiệp "than" lãi suất, tài sản thế chấp

Theo thống kê, kể từ đầu tháng 3 đến nay đã có khoảng 20 ngân hàng giảm lãi suất huy động. Đồng thời, lãi suất cho vay đã giảm 0,8% so với đầu năm, mức giảm khá mạnh so với mức giảm lãi suất cả năm 2024 là 1,4%.

Mặc dù giảm lãi vay nhưng với nhiều doanh nghiệp vẫn khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay ngân hàng.

Đinh Thị Thu Hà - Tổng Giám đốc Công ty CP Giải pháp công nghệ CNC thuộc Tập đoàn CNCTECH - cho biết, các dự án tiêu biểu của doanh nghiệp có tổng mức đầu tư gần 1.800 nghìn tỷ, trong đó vốn vay là 1.000 tỷ đồng chiếm 55%. Hiện, tất cả các dự án đều được triển khai và đi vào hoạt động kinh doanh hiệu quả cao, tỷ lệ lấp đầy đạt tới 80% đem lại doanh thu và dòng tiền tốt cho công ty.

Theo bà Hà, trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp cũng gặp phải một số vấn đề và thách thức liên quan đến việc tiếp cận vốn và các dịch vụ tài chính ngân hàng.

Doanh nghiệp vật vã ‘vượt ngàn chông gai’ tìm tới ngân hàng ảnh 1

Doanh nghiệp gặp khó về tiếp cận vốn vay ngân hàng (ảnh: Như Ý).

"Hiện nay, lãi suất cho vay tại các ngân hàng vẫn còn khá cao, đặc biệt các ngân hàng cổ phần. Điều này tạo ra một áp lực lớn đối với việc duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Chúng tôi đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét việc điều chỉnh lãi suất cho vay sao cho phù hợp với điều kiện thực tế để hỗ trợ doanh nghiệp", bà Hà nói.

Bà Hà cho biết thêm, mặc dù đã có nhiều chương trình bảo lãnh tín dụng từ ngân hàng, tuy nhiên, việc tiếp cận các khoản vay đối với doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều vướng mắc, nhất là đối với các doanh nghiệp thiếu tài sản đảm bảo. "Chúng tôi kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét việc triển khai các cơ chế bảo lãnh tín dụng linh hoạt hơn, bao gồm cả việc bảo lãnh cho các doanh nghiệp có mô hình sản xuất kinh doanh tiềm năng nhưng chưa có đủ tài sản thế chấp", bà Hà cho hay.

Ông Lương Quốc Toản - Phó Tổng Giám đốc Công ty Giấy và Bao bì Phú Giang - cho hay, hiện các ngân hàng chỉ ưu tiên nhận tài sản thế chấp là bất động sản. Nhiều doanh nghiệp thiếu tài sản thế chấp bất động sản gặp khó khăn khi đề xuất tăng hạn mức tín dụng. Do đó, ông Toản kiến nghị ngân hàng áp dụng tỷ lệ tối thiểu là bất động sản, tăng tỷ lệ nhận tài sản thế chấp là máy móc thiết bị, hàng tồn kho…

Ông Lê Văn Hùng - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hải Dương - kể có lần được 10 ngân hàng mời vay, lãi suất chào rất hấp dẫn. Nhưng khi cộng thêm các khoản phí dịch vụ thì chi phí thực tế lại cao hơn.

Ngân hàng Nhà nước nói gì?

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất cho vay là do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận sau khi xem xét lịch sử tín dụng của khách hàng, phương án vay vốn...

Ở góc độ cơ quan quản lý, từ năm 2024, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên lãi suất điều hành, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vốn với lãi suất hợp lý.

Mặt khác, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước cũng trực tiếp làm việc với các ngân hàng thương mại về ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay.

"Đến nay, mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục giảm, đến ngày 10/3, lãi suất cho vay bình quân với món vay mới là 6,5%/năm, giảm 0,4% so với cuối năm 2024. Để góp phần hỗ trợ kinh tế, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục yêu cầu ngân hàng tiết giảm chi phí hoạt động để giảm lãi suất cho vay", vị này nói.

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, việc hấp thụ vốn tín dụng của các doanh nghiệp còn thấp do các thành phần kinh tế gặp nhiều khó khăn và hồi phục chậm hơn so với kỳ vọng, ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng hoặc ngừng sản xuất, giải thể.

"Một số khách hàng có nhu cầu vay vốn tín dụng nhưng chưa đáp ứng được điều kiện vay vốn hoặc vướng mắc về thủ tục pháp lý. Nhất là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cơ sở sản xuất có quy mô vốn nhỏ, năng lực tài chính, quản trị điều hành hạn chế, thông tin còn thiếu minh bạch, phương án, dự án sản xuất kinh doanh chưa khả thi dẫn đến các tổ chức tín dụng thiếu cơ sở thẩm định, quyết định cho vay", đại diện Ngân hàng Nhà nước cho hay.

MỚI - NÓNG
Thông tin chi tiết đợt không khí lạnh cuối tuần này
Thông tin chi tiết đợt không khí lạnh cuối tuần này
TPO - Không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến biên giới phía Bắc nước ta vào khoảng chiều tối 28/3, sau đó mở rộng ảnh hưởng đến các khu vực khác. Từ 29/3, miền Bắc chuyển rét, trời có mưa rải rác. Nhiệt độ thấp nhất xuống 15-18 độ, vùng núi dưới 13 độ.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Doanh nghiệp kinh doanh vàng mã duy nhất lên sàn đang làm ăn ra sao?

Doanh nghiệp kinh doanh vàng mã duy nhất lên sàn đang làm ăn ra sao?

TPO - Quý I niên độ 2024 - 2025 (từ 1/10 - 31/12/2024), Công ty CP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái đạt 145 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 22% và lợi nhuận sau thuế 5,5 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ. Còn ở niên độ 2023 - 2024, doanh thu thuần của công ty này giảm hơn 3% xuống 592 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm tới 73%, chỉ đạt 31 tỷ đồng, thấp nhất 4 năm qua.
Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng

Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng

TP - Với gần một triệu doanh nghiệp, khoảng 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, khu vực kinh tế tư nhân hiện đóng góp khoảng 51% GDP, hơn 30% ngân sách Nhà nước, tạo ra hơn 40 triệu việc làm, chiếm hơn 82% tổng số lao động trong nền kinh tế, đóng góp gần 60% vốn đầu tư toàn xã hội.
Giá lúa gạo thất thường, Bộ Công Thương lập đoàn kiểm tra

Giá lúa gạo thất thường, Bộ Công Thương lập đoàn kiểm tra

TPO - Bộ Công Thương vừa thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc kinh doanh xuất khẩu gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long. Dự kiến, đoàn kiểm tra sẽ làm việc với các doanh nghiệp đầu mối xuất khẩu, các hiệp hội ngành hàng và chính quyền địa phương để đánh giá tình hình cung cầu và giá cả trên thị trường​, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại.