Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có tân Bí thư

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027, anh Phạm Đăng An, Phó Bí thư Đoàn PVN khóa II được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn PVN khóa III, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ngày 24/6, Đoàn PVN tổ chức Đại hội Đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027, với sự tham dự của 140 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 14.000 đoàn viên của Tập đoàn.

Dự Đại hội có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; ông Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVN; chị Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư.

Làm lợi hơn 1.100 tỷ đồng, hàng chục triệu USD

Xác định mục tiêu “Sáng tạo là nhiệm vụ”, nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Đoàn PVN tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” và phong trào Thanh niên xung kích đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả doanh nghiệp. Các phong trào được triển khai trong các lĩnh vực, đối tượng với nhiều giải pháp, hoạt động, mô hình hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có tân Bí thư ảnh 1

Các tiết mục văn nghệ đậm chất dầu khí tại đại hội

Kết quả, đã có gần 1.400 công trình thanh niên các cấp được công nhận. Trong đó, cấp T.Ư có 4 công trình và 13 đề tài được tuyên dương tại “Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc”; cấp Đoàn Khối có 178 công trình; cấp Đoàn Tập đoàn, cấp trên cơ sở có 389 công trình và 1.039 công trình cấp cơ sở đã hoàn thành và được công nhận với giá trị làm lợi là 1.136 tỉ đồng và hơn 34 triệu USD.

Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có tân Bí thư ảnh 2

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN (thứ 3, từ phải sang) tặng hoa chúc mừng đại hội.

Việc đề xuất, hiến kế các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo tại các cơ sở Đoàn luôn được đề cao, đã tạo thành phong trào thi đua rộng khắp trong cán bộ, đoàn viên tại các cơ sở Đoàn.

Các đề tài, sáng kiến, ý tưởng đã được đưa vào vận hành an toàn, hiệu quả các thiết bị hiện đại; quản lý sản xuất; cũng như tiết kiệm chi phí quản lý, vật tư vật liệu tại các công trình, nhà máy, dự án của Tập đoàn. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, số lượng các đề tài, các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo do tổ chức Đoàn đóng góp lên tới 3.854 đề tài.

Tại các lễ tuyên dương “Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc” và tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc” hằng năm do T.Ư Đoàn tổ chức, tuổi trẻ PVN luôn là một trong những đơn vị của Khối Doanh nghiệp T.Ư có nhiều đề tài và cá nhân được vinh danh. Trong 5 năm của nhiệm kỳ 2017 -2022, có 62 đoàn viên, thanh niên đạt giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc” do T.Ư Đoàn trao tặng.

Khẳng định thương hiệu riêng của người dầu khí

Phát biểu tại Đại hội, ông Hoàng Quốc Vượng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả tuổi trẻ Dầu khí đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, ông cũng lưu ý tuổi trẻ Tập đoàn tiếp tục nỗ lực phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại để đưa công tác Đoàn, phong trào thanh niên phát triển hơn nữa, xứng đáng với truyền thống “Người đi tìm lửa” của người dầu khí.

Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có tân Bí thư ảnh 3

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho cán bộ, lãnh đạo thuộc PVN

Ông Vượng lưu ý, Đoàn Thanh niên PVN chú trọng triển khai các hoạt động gắn với hoạt động sản xuất, chuyên môn của đơn vị, doanh nghiệp, thể hiện tinh thần tiên phong, sáng tạo, đi vào chiều sâu, và khẳng định thương hiệu riêng của Tập đoàn dầu khí. Đặc biệt, các bạn trẻ cần dấn thân, nhận việc mới, việc khó, phát huy được tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Chị Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư nhấn mạnh, do tính chất công việc, nhiều đơn vị của Đoàn Thanh niên PVN mang tính “đặc thù của đặc thù”. “Có những đơn vị ở ngoài biển, việc sinh hoạt Đoàn, tổ chức đại hội gặp rất nhiều khó khăn, bất cập. Chúng tôi đã đề xuất các giải pháp sinh hoạt Đoàn trực tuyến. Một số đơn vị đã linh hoạt tổ chức đại hội trực tuyến cấp chi đoàn. Nhờ sự nỗ lực, sáng tạo đó, tuổi trẻ dầu khí đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành tốt đại hội, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ”, chị Thu chia sẻ.

Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có tân Bí thư ảnh 4

BCH Đoàn PVN khóa III, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt đại hội

Tại đại hội, chị Thu đặt hàng BCH Đoàn PVN khóa mới bắt tay thực hiện công trình thanh niên cấp toàn quốc ngay trước thềm Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

“Nói đến dầu khí là nói đến kho các đề tài, sáng kiến sáng tạo. Tôi tin, tuổi trẻ dầu khí sẽ đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt hàng này; đồng thời, triển khai được thêm nhiều công trình, sáng kiến hữu ích trong nhiệm kỳ mới”, chị Thu nhấn mạnh.

Anh Phạm Đăng An, tân Bí thư Đoàn PVN cho biết, nhiệm kỳ 2022 – 2027, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Dầu khí Khát vọng – Bản lĩnh – Đoàn kết – Sáng tạo”, Đại hội đặt ra 8 chỉ tiêu phấn đấu. Trong đó, phấn đấu thực hiện 1.300 công trình thanh niên các cấp; 2.000 đề tài, sáng kiến, giải pháp. Đội ngũ cán bộ Đoàn đổi mới mạnh mẽ về tư duy.

Đại hội bầu cử các nhân sự chủ chốt khoá III, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Anh Phạm Đăng An, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên PVN khóa II được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn PVN khóa III, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội cũng bầu BCH Đoàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khóa III gồm 26 người; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư gồm 15 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

MỚI - NÓNG