Tỉnh Đoàn Đồng Tháp có tân Phó Bí thư

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 24/6, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Tháp tổ chức lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc công nhận anh Lê Hoàng Quyết giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Tỉnh Đoàn Đồng Tháp có tân Phó Bí thư ảnh 1

Tân phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp (cầm hoa) Lê Hoàng Quyết. - Ảnh: TĐ ĐT

Căn cứ Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc công nhận Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2017 – 2022, anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp được ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao quyết định công nhận Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 cho anh Lê Hoàng Quyết.

Bí Thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp Huỳnh Minh Thức chúc mừng anh Lê Hoàng Quyết và đề nghị trên cương vị mới, tân Phó Bí thư Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong các hoạt động phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Tỉnh Đoàn Đồng Tháp có tân Phó Bí thư ảnh 2

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, anh Lê Hoàng Quyết cảm ơn sự tin tưởng của Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hứa sẽ tiếp tục phát huy năng lực, không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh Đồng Tháp ngày càng phát triển.

Trước đó, anh Lê Hoàng Quyết là Bí thư Thành đoàn Cao Lãnh, đến ngày 23/8/2021 được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Tháp điều động về Tỉnh đoàn giữ chức Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn cho đến nay.

Hiện nay, thường trực Tỉnh đoàn Đồng Tháp có 4 người, gồm Bí thư là anh Huỳnh Minh Thức, Phó Bí thư là chị Nguyễn Thị Thúy Lam, anh Nguyễn Hoàng Minh Trí và anh Lê Hoàng Quyết.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.