TPO - Dinh thự Vua Mèo nằm tại xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, có kiến trúc vô cùng độc đáo, kết hợp từ kiến trúc của người Trung Quốc, Pháp và cách xây dựng của người Mông.
TP - Sau nhiều tháng bàn thảo và tranh cãi, UBND huyện Đồng Văn và đại diện con cháu họ Vương ra được Quy chế Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị kiến trúc nghệ thuật khu nhà Vương (xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang).
TPO - Sau một thời gian đàm phán, làm việc về quản lý và phân bổ lợi ích của Khu dinh thự vua Mèo, lãnh đạo huyện Đồng Văn thông báo con cháu họ Vương được chia một phần bán vé tham quan.
TP - Sau khi ông Vương Duy Bảo, cháu nội vua Mèo Vương Chí Thành lên tiếng về lùm xùm công nhận di tích, tu bổ di tích quốc gia cũng như quy chế quản lý Khu nhà Vương, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch (VHTTDL) tỉnh Hà Giang báo cáo cụ thể gửi UBND tỉnh, Bộ VHTTDL.
TPO - Ông Vương Duy Bảo và ông Vương Quỳnh Sèo là con cháu nhà họ Vương đại diện làm việc với Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang xung quanh quy chế quản lý di tích kiến trúc nghệ thuật khu nhà Vương (Đồng Văn, Hà Giang).
TP - Cháu nội vua Mèo Vương Chí Thành thông báo sẽ tạm đóng cửa di tích quốc gia Dinh thự họ Vương từ 15/6. Đại diện gia đình và tỉnh Hà Giang dự kiến ngồi bàn thảo xung quanh câu chuyện này ngày hôm nay.
TPO - Sau vụ lùm xùm liên quan đến sổ đỏ thời gian vừa qua, Khu di tích nhà Vương (vua Mèo) ở Đồng Văn, Hà Giang thu hút thêm nhiều du khách đến thăm quan. Trong số đó, nhiều du khách là người ngoại quốc.
TPO - Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 419 thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về một số nội dung liên quan đến Khu Di tích kiến trúc-nghệ thuật Nhà Vương.
TPO - Trong văn bản báo cáo số 3996 ngày 31/8 của Bộ VHTTDL gửi Thủ tướng về di tích quốc gia Khu nhà Vương tỉnh Hà Giang,Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên sau khi nêu hiện trạng khu di tích kiến nghị Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo việc cấp sổ đỏ theo đúng quy định.
TP - Chớm đặt chân lên các bậc thềm đá dẫn vào dinh thự nhà Vương, một bức hoành nền đỏ chữ vàng rờ rỡ bốn chữ Biên Chính Khả Phong. Phải bắc ghế lên thì mới đọc được hai dòng lạc khoản phía bên trái và phải của bức hoành.
TP - Lần gặp lại này với chuyên viên Bộ Văn hóa đã hưu Vương Duy Bảo, hậu duệ của Vua Mèo (gọi Vương Chí Sình bằng chú ruột) không phải để nghe ông tâm sự về các giai đoạn chức việc từng qua như GĐ Nhà sáng tác Đại Lải, GĐ Trung tâm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam… Mà để nghe ông Vương Duy Bảo bộc bạch về một chuyện buồn!
TP - Vậy là “cái lý người Mèo” cuối cùng đã thắng. Khi chiều qua, 23/8, trả lời báo chí, lãnh đạo tỉnh Hà Giang thừa nhận rằng việc cấp sổ đỏ dinh thự của Vua Mèo cho Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đồng Văn là sai. Tỉnh sẽ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã cấp trái quy định.
TPO - Dinh thự Vua Mèo được xây dựng không kể ngày đêm và thi công trong vòng 8 năm mới xong, tổng diện tích lên đến 1.120m2, chủ nhân căn nhà đã phải bỏ ra 15 vạn đồng bạc trắng Đông Dương để xây dựng, tương đương 150 tỷ đồng.
Trong dinh thự nhà Vương ở Sà Phìn (Đồng Văn, Hà Giang) xa xôi có một cô thôn nữ người Mông làm hướng dẫn viên đã khiến bao du khách say lòng. Cô gái có cái tên Vương Thị Chờ ấy giống như một ánh lửa thổi bùng lên sự sống cho tòa dinh thự lạnh lẽo, đầy bí ẩn giữa những rặng núi đá tai mèo.