Dấu ấn Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương

TPO - 100% các cơ sở trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã và đang triển khai Chiến dịch "Kỳ nghỉ hồng" sôi nổi các hoạt động trên khắp cả nước, hỗ trợ 70.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động chuyển đổi số, giúp đỡ 7.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; có 360 sáng kiến được áp dụng vào sản xuất kinh doanh.

Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai Chiến dịch "Kỳ nghỉ hồng" với nhiều hoạt động lan tỏa rộng khắp về an sinh xã hội, sáng tạo, xung kích bảo vệ Tổ quốc...

Mở đầu với Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” của Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư tại tỉnh Vĩnh Phúc. Đoàn Khối đã tổ chức các hoạt động an sinh như: tặng tivi, tặng quà cho hộ gia đình khó khăn, xây dựng tủ sách thanh niên gồm hàng trăm đầu sách thiếu nhi cho nhà văn hóa thôn, gắn biển công trình cấp Khối “Đường cây thanh niên”.

Dấu ấn Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương ảnh 1

Công trình cấp Khối “Đường cây thanh niên”

Tiếp nối các hoạt động ý nghĩa này, Đoàn Khối tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động hướng về khu vực biên giới tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Các đơn vị trong Khối triển khai hỗ trợ trồng mới 1.200 cây xanh, cây cảnh dọc khu vực cột mốc tại Thác Bản Giốc, tỉnh Cao Bằng giúp tạo môi trường xanh sạch đẹp, trong lành, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, thăm và tặng nhu yếu phẩm cho nhân dân, gia đình chính sách tại địa phương, tặng tivi, máy tính, máy in cho các chiến sĩ đồn biên phòng xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Dấu ấn Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương ảnh 2

Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng tại tỉnh Cao Bằng

Chị Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư cho biết, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023, phát huy thế mạnh của mình, tuổi trẻ Khối tập trung vào các nội dung Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”.

Theo đó, 100% các cơ sở trực thuộc Đoàn Khối đã và đang triển khai sôi nổi các hoạt động trên khắp cả nước. Đáng chú ý là các hoạt động tổ chức các chương trình hiến máu tình nguyện với quy mô lớn hàng nghìn người tham dự; trồng mới cây xanh, bảo vệ môi trường; vệ sinh đường tàu, ga tàu, sân bay, tọa đàm, hội nghị về chuyển đổi số; thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, nhân dân vùng biên giới hải đảo. Tuổi trẻ Khối quan tâm xây dựng các “Ngôi nhà Yêu thương”, nhà đại đoàn kết toàn dân.

Nhiều đơn vị triển khai các hoạt động hỗ trợ “Tiếp sức mùa thi” cho các sĩ tử trong các ngày thi vào cấp 3, thi tốt nghiệp THPT tại nhiều tỉnh, thành khắp toàn quốc.

Dấu ấn Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương ảnh 3

Chị Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư hiến máu tình nguyện trong Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng 2023

Tính từ đầu Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 đến nay, Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư đã thực hiện được nhiều công trình, phần việc ý nghĩa qua những con số biết nói.

Toàn Khối tổ chức cho hơn 70.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn triển khai, thực hiện 36 công trình thanh niên cấp Đoàn Khối; 620 ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo, trong đó có 360 sáng kiến áp dụng vào sản xuất kinh doanh. Toàn Khối có 70.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động chuyển đổi số và 26.000 người được tiếp cận, thụ hưởng các hoạt động chuyển đổi số.

Dấu ấn Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương ảnh 4

Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương được tổ chức ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Nhiều hoạt động an sinh xã hội đã được triển khai, trong đó, hỗ trợ, xây mới 32 Ngôi nhà yêu thương; hỗ trợ, giúp đỡ 7.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; thăm và tặng quà cho 2.800 gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Toàn Khối đã trồng mới 320.000 cây xanh…

Trong thời gian tới, Đoàn Khối sẽ tiếp tục phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo để triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, đẩy mạnh thực hiện các phần việc, công trình thanh niên các cấp một cách hiệu quả, thiết thực.

MỚI - NÓNG