TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu khẩn trương kiểm tra, rà soát và xem xét xử lý trường hợp hộ xây 'biệt thự' trên đất lâm nghiệp và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.
TPO - Dù chưa được chính quyền địa phương cấp đất thổ cư nhưng tại khu vực thung lũng Bảo Đại (tức xóm Bảo Đại) xuất hiện hàng loạt ngôi nhà trái phép.
TPO - Thời gian gần đây PV nhận phản ánh, tại khu vực núi Vũng Chua (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) xuất hiện những khu du lịch tự phát mọc trên đất trồng cây ăn quả, đất lâm nghiệp.
TPO - Để trả lại màu xanh cho những cánh rừng nội ô và vùng ven thành phố, UBND TP.Đà Lạt đã chỉ đạo ban ngành chức năng tháo dỡ gần 72ha nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp.
TPO - Sau khi báo Tiền Phong có bài viết “Phát hiện hàng loạt biệt thự, homestay chiếm đất rừng ở Măng Đen”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Ngọc Sâm đã giao các đơn vị liên quan kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
TPO - Việc khám nghiệm hiện trường sẽ kéo dài cả tuần vì hàng trăm cây rừng trên diện tích rộng tới 19.000m² bị triệt hạ, chôn lấp phi tang. Các đối tượng đã dùng xe múc để đào gốc cây, san ủi lấn chiếm đất rừng.
TPO - Ngày 28/1, thông tin từ Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum cho biết, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh (BQL Ngọc Linh) cùng một số đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trong việc cấp sai sổ đỏ cho 758 thửa đất trên lâm phần quản lý của BQL Ngọc Linh.
TPO - Các đối tượng liên tục lấn chiếm đất lâm nghiệp ở xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng để trồng cây nông nghiệp, làm nhà ở…; nay còn hành hung lực lượng tuần tra khi bị giải tỏa cây trồng trái phép.
TPO - Lực lượng chức năng vừa kiểm tra xác định có tới 649 hộ xây dựng nhà kính, nhà lưới trái phép trên đất quy hoạch lâm nghiệp ở Lâm Đồng với diện tích lên tới 227,4ha. Các hộ này bị buộc phải tháo dỡ toàn bộ các công trình trên trước ngày 30/9/2021.
TPO - Ngay sau khi Tiền Phong đăng bài “Lâm Đồng: Xây ‘chui’ cả ngôi làng trên đất lâm nghiệp”, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh làm rõ vụ việc, báo cáo trước ngày 2/11.
TPO - Hàng chục hộ lấn chiếm hơn 45 ha đất lâm nghiệp tại Tiểu khu (TK) 268 thuộc địa bàn xã Hiệp An (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) và xây dựng hơn 50 căn nhà, trong đó có những căn bề thế. Đáng ngạc nhiên, khu vực xây dựng trái phép rầm rộ này được đầu tư cả trạm cấp điện qua lưới trung thế.
TP - Tại sao không di dời giải tỏa ngay khi người dân vừa mới di cư vào thay vì để họ làm nhà, xây trường, hình thành những cộng đồng dân cư giữa rừng sâu đến mức không giải quyết nổi?
TP - Tây Nguyên đã ghi nhận nhiều vụ án mạng xảy ra liên quan đến việc tranh giành đất lâm nghiệp giữa dân di cư tự do (DCTD) với doanh nghiệp... Thế nhưng, những cuộc chiến tương tự trên vẫn diễn ra hằng ngày, thậm chí hàng giờ và được ví như quả bom nổ chậm.
TPO - Dù đang làm thủ tục xin đầu tư xây dựng khu sinh thái, nhưng một chủ rừng ở Hà Tĩnh đã tự ý đưa máy móc vào xẻ đồi để làm một số hạng mục công trình trên đất rừng. Việc làm này đã bị lực lượng kiểm lâm lập biên bản đình chỉ công trình.
TP - Năm 2005, ông Trần Văn Khanh được điều về làm Giám đốc Cty Bình Dương (nay là Cty TNHH MTV Bình Dương đóng trên địa bàn tỉnh Gia Lai), đến tháng 5/2012, ông chuyển đi khỏi đơn vị này. Gần 8 năm ở đây ông Trần Văn Khanh đã biến Cty này thành đơn vị thua lỗ, nợ nần, đặc biệt tự ý phá hàng nghìn ha rừng để trồng cao su.
TPO - Khó hiểu việc lãnh đạo UBND xã Minh Trí (Sóc Sơn, Hà Nội) cố ý biến đất ở, đất vườn thành đất lâm nghiệp để chủ đầu tư đỡ phải đền bù, nhưng lại gây thiệt hại hàng tỷ đồng của người dân.
TP - Ngày 4/4, Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Nam Ban đề nghị Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) sớm điều tra truy tìm thủ phạm và xử lý nghiêm các vụ trả đũa, phá hoại tài sản và khủng bố tinh thần cán bộ viên chức (CBVC) quản lý bảo vệ rừng.
TP - Chiều 27/3, trao đổi với Tiền Phong, về việc sổ đỏ ở nhiều Vườn Quốc gia (VQG) đang bị thất lạc, ông Võ Đại Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) cho biết, Tổng cục đang chỉ đạo, phối hợp kiểm tra để làm rõ trách nhiệm, yêu cầu đem sổ đỏ trả về cho các VQG.
TP - ‘11 sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã được lãnh đạo vườn âm thầm mang đi cầm cố hơn 2 năm nay để “chạy dự án”.
TP - Ngày 22/3, Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Nam Ban đã có văn bản đề nghị UBND huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) và Công an huyện điều tra xử lý các đối tượng ngang nhiên đập phá trạm quản lý bảo vệ rừng tại TK 243 (thuộc xã Phi Tô) và khủng bố đe dọa tính mạng cán bộ viên chức của đơn vị.
TP - Mùa trồng rừng tại TT-Huế lại bắt đầu. Đây là thời điểm các lực lượng chức năng, chủ rừng, chính quyền địa phương căng mình ngăn chặn, xử lý tình trạng ồ ạt lấn chiếm, tái xâm hại đất lâm nghiệp vùng thượng nguồn sông Hương, chủ yếu thuộc quản lý của Cty TNHH Nhà nước Một thành viên Lâm nghiệp Tiền Phong (tên cũ là Lâm trường Tiền Phong).
TP - Sáng 24-12, tại TP Buôn Ma Thuột, Tạp chí Cộng sản, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Tỉnh ủy Đăk Lăk phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học: “Sử dụng hiệu quả đất đai gắn với xây dựng nông thôn mới ở Tây Nguyên”.
TP - Thanh tra tỉnh TT- Huế vừa có kết luận về hàng loạt sai phạm trong công tác chỉ đạo, điều hành và gây thất thoát tài sản nhà nước liên quan đến ông Hồ Đăng Vang, Giám đốc Sở NN&PTNT.
TP - UBND tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định phê duyệt Đề án giao rừng, cho thuê rừng gắn liền với giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất lâm nghiệp giai đoạn 2012-2015 với tổng diện tích hơn 88.500 ha.
TP - Sáng 11-6, ông Hồ Đăng Vang - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh TT- Huế cho biết, liên quan vụ phá rừng để trồng rừng tại xã Dương Hòa - thị xã Hương Thủy (Tiền Phong ngày 12-5 thông tin), công an tỉnh vừa vào cuộc nhằm làm rõ sai phạm trong quản lý rừng dự án 661, sử dụng đất lâm nghiệp, thanh lý rừng trồng... thuộc Ban Quản lý Rừng Phòng hộ Hương Thủy.
TP - Bà Ngô Thị Hương (dân tộc Tày, trú tại xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh) có đơn gửi báo Tiền Phong phản ánh: Gia đình bà được giao 73.299m2 đất trồng rừng, UBND huyện đã cấp Giấy CNQSDĐ năm 2003, thời hạn 50 năm.
TP - Trong báo cáo gửi Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội mới đây, Bộ NN&PTNT cho biết, từ năm 2008 đến nửa đầu năm 2011, cả nước phải chuyển mục đích sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên 11.300 ha để khai thác khoáng sản.
TP - Ngày 27- 9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có Chỉ thị 1685/CT-TTg yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ.