Khu du lịch tự phát Hoa Quả Sơn 'mọc' trên núi ở Bình Định

TPO - Thời gian gần đây PV nhận phản ánh, tại khu vực núi Vũng Chua (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) xuất hiện những khu du lịch tự phát mọc trên đất trồng cây ăn quả, đất lâm nghiệp.

Từ Quốc lộ 1D, men theo con đường dốc tại Bãi Xép xóm trên (KV1, phường Ghềnh Ráng) khoảng chừng hơn 1km, xuất hiện một công trình khá đẹp mắt với những tiểu cảnh trang trí khá sinh động.

Khu du lịch tự phát Hoa Quả Sơn 'mọc' trên núi ở Bình Định ảnh 1

Bên trong công trình này, gia chủ cho xây 2 ngôi nhà cấp 4 kiên cố. Phía ngoài cổng đề bảng “Hoa Quả Sơn”, với phần giới thiệu rất hấp dẫn: “Ở đây - có hoa - có quả - rừng núi - gọi là… Hoa Quả Sơn”. Thời điểm ghi nhận, tại công trình không có người trông coi.

Từ “Hoa Quả Sơn”, chúng tôi tiếp tục vượt qua nhiều con dốc cao là đến một công trình khác có tên “Đá Ông Tơ”. Tại đây một tấm bảng treo thông báo giá vé 24 nghìn đồng/một người để vào cổng du lịch tham quan.

Một cô gái trẻ quản lý tại đây cho biết, công trình này mới xây dựng hoàn thành trong thời gian trước Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và cũng đã đón khách thời gian qua.

Người này cũng cho biết, khu đất có diện tích khoảng 2h, ngoài trồng bưởi để vào mùa bán thì xây dựng thêm công trình (“Đá Ông Tơ” – PV) để phục vụ thêm cho khách tới mua bưởi nếu có nhu cầu chụp hình. Nếu khách có nhu cầu nghỉ qua đêm sẽ bố trí phòng, thức ăn phục vụ ở đây chủ yếu là gà thả đồi.

Trong khuôn viên công trình, gia chủ cũng xây dựng một số tiểu cảnh để phục vụ khách du lịch đến tham quan.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Võ Chí Thiện – Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn) cho hay, đây là những công trình do người dân tự phát xây lên.

Theo ông Thiện, người dân thấy du lịch phát triển nên cũng muốn xây dựng các công trình “tạm” để du khách nghỉ ngơi tham quan chụp hình, rồi mua bán trái cây.

“Đây là chuyện người dân tự phát, ý của người dân, địa phương chưa có định hướng được. Phường có mô hình phát triển du lịch cộng đồng nhưng chưa triển khai được. Hôm rồi, tôi đã làm việc với Giám đốc Sở Du lịch, đề nghị có hướng dẫn để địa phương làm du lịch, trong đó có việc liên quan đến đất đai”, ông Thiện nói đồng thời cho biết thêm, đầu tháng 3 này phường sẽ làm việc với Sở Du lịch, TP Quy Nhơn về mô hình này để có hướng tháo gỡ cho phường, người dân.

Về 2 trường hợp nêu trên, Chủ tịch phường Ghềnh Ráng Võ Chí Thiện cho biết, UBND phường đã mời 2 chủ công trình nêu trên lên làm việc, trước mắt yêu cầu tháo dỡ sau đó phường sẽ báo cáo các ngành, UBND thành phố để có phương án sao cho phù hợp.

Khu du lịch tự phát Hoa Quả Sơn 'mọc' trên núi ở Bình Định ảnh 2

Biển quảng cáo Khu du lịch sinh thái Hoa Quả Sơn được đặt dưới Quốc lộ 1D. Ảnh: Trương Định

Khu du lịch tự phát Hoa Quả Sơn 'mọc' trên núi ở Bình Định ảnh 3
Khu du lịch tự phát Hoa Quả Sơn 'mọc' trên núi ở Bình Định ảnh 4

Khu du lịch sinh thái Hoa Quả Sơn được quảng cáo trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Khu du lịch tự phát Hoa Quả Sơn 'mọc' trên núi ở Bình Định ảnh 5

Đường dẫn vào khu du lịch Đá Ông Tơ, phí vào cổng 24 nghìn đồng/ người. Ảnh: Trương Định

Khu du lịch tự phát Hoa Quả Sơn 'mọc' trên núi ở Bình Định ảnh 6

Vườn bưởi trong khuôn viên "Đá Ông Tơ". Ảnh: Trương Định

Khu du lịch tự phát Hoa Quả Sơn 'mọc' trên núi ở Bình Định ảnh 7
Khu du lịch tự phát Hoa Quả Sơn 'mọc' trên núi ở Bình Định ảnh 8

Người dân xây dựng thêm những công trình kiên cố. Ảnh: Trương Định

Tin liên quan