Đà Lạt tháo dỡ 72ha nhà kính, trả lại mảng xanh cho thành phố trong rừng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Để trả lại màu xanh cho những cánh rừng nội ô và vùng ven thành phố, UBND TP.Đà Lạt đã chỉ đạo ban ngành chức năng tháo dỡ gần 72ha nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp.
Đà Lạt tháo dỡ 72ha nhà kính, trả lại mảng xanh cho thành phố trong rừng ảnh 1

Tháo dỡ nhà kính dựng trái phép trên đất lâm nghiệp

Ngày 17/8, UBND TP.Đà Lạt cho biết lực lượng chức năng đã tháo dỡ gần 72ha nhà kính, nhà lưới trên đất quy hoạch lâm nghiệp, đạt hơn 96,7%.

Với hơn 2,3ha diện tích nhà kính, nhà lưới còn lại, hiện thành phố chưa giải tỏa do đang trong thời kỳ thu hoạch nông sản và các hộ dân đã có văn bản cam kết tự nguyện tháo dỡ.

Trước đó, vào tháng 5/2021, khi UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý tình trạng xây dựng công trình nhà kính, nhà lưới trên đất quy hoạch lâm nghiệp, UBND TP.Đà Lạt đã cấp tốc thành lập Tổ công tác kiểm tra, xử lý.

Đà Lạt tháo dỡ 72ha nhà kính, trả lại mảng xanh cho thành phố trong rừng ảnh 2

Nhà kính "mọc" trong rừng thông

Qua rà soát, diện tích công trình, nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp cần phải xử lý giải tỏa, tháo dỡ hơn 73,9ha.

Tháng 7 vừa qua, UBND TP.Đà Lạt đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị tập trung, hoàn thành tháo dỡ 100% công trình, nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp.

Đà Lạt tháo dỡ 72ha nhà kính, trả lại mảng xanh cho thành phố trong rừng ảnh 3

Bên trong nhà kính, chủ yếu trồng rau, hoa

Thành phố yêu cầu các phường, xã phải huy động lực lượng, rà soát hồ sơ, vận động và có phương án cưỡng chế tháo dỡ. Nếu không hoàn thành đúng thời hạn, Chủ tịch UBND phường, xã phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố.

Đối với trường hợp người dân tự nguyện tháo dỡ thì vận động người dân trồng lại loại cây phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của từng địa phương; đồng thời trồng xen các loại cây rừng, cây đa mục đích.

Sau khi các hộ tự nguyện tháo dỡ, cơ quan chức năng tổng hợp tất cả các trường hợp có nhu cầu hỗ trợ cây giống hoặc vay vốn tín dụng chính sách (với lãi suất ưu đãi) để khôi phục sản xuất, báo cáo UBND TP Đà Lạt xem xét.

Như báo Tiền Phong đã phản ánh, hệ thống nhà kính, nhà lưới xây dựng trái phép; không chỉ xâm lấn đất lâm nghiệp ở Đà Lạt mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan, môi trường, gây nên cảnh lụt lội ở nhiều khu vực do nước mưa chảy tràn lan khắp nơi chứ không thể thẩm thấu xuống đất.

Đà Lạt tháo dỡ 72ha nhà kính, trả lại mảng xanh cho thành phố trong rừng ảnh 4

Nhiều nhà kính "mọc" trên đất quy hoạch lâm nghiệp

Từ năm 2021, UBND TP Đà Lạt đã chỉ đạo giải tỏa nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp nhằm bảo vệ cảnh quan, môi trường rừng của thành phố… Tuy nhiên, tiến độ triển khai rất chậm; một số trường hợp chưa giải tỏa dứt điểm, còn mang tính đối phó. Trong những tháng gần đây, việc tháo dỡ nhà kính được tiến hành kiên quyết, hiệu quả hơn.

MỚI - NÓNG