TPO - Vừa Tết xong, người trồng đào ở làng Nhật Tân, quất Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội) lại tất bật quay lại vườn, chăm sóc những gốc đào, quất cũ để kịp có sản phẩm phục vụ người dân vào mùa Tết năm sau. Theo các nông dân trồng đào, năm nay, Tết nắng ấm, đào nhanh tàn, nên họ bắt đầu vụ mới sớm hơn mọi năm.
Có mặt tại làng đào Nhật Tân ngày 6 Tết, khung cảnh nhộn nhịp không thua kém đợt giáp Tết, tất cả các vườn đào đều tất bật với công việc làm đất và đưa đào về vườn. Trong ảnh người trồng đang đo khoảng cách để đào hố trồng đào cho vụ mới.
Công việc chính của người dân là đi thu gom lại những gốc đào vừa được mang cho thuê đợt trước Tết, sau đó đưa về vườn tiếp tục chăm sóc
Năm nay, các nhà vườn ở Nhật Tân đều tất bật đi thu gom những gốc đào được cho thuê để mang về vườn chăm sóc từ sớm. Theo các chủ vườn, đợt Tết năm nay, thời tiết nắng ấm nên hoa đào nở rộ, công việc thu gom, trồng lại đào được triển khai sớm hơn mọi năm.
Có vườn đào đã bố trí một xe bán tải, 5 nhân viên để thu gom đào sau Tết. Mỗi ngày tốn khoảng 3 triệu tiền công.
Chủ vườn đào Dũng Hải (Nhật Tân) đang chuyển cây đào vừa cho thuê với giá khoảng 100 triệu. Cây đào cổ thụ rất lớn, phải dùng xe cầu để nậng lên, hạ xuống.
Chủ vườn đào Hồng Ngọc cho biết, năm nay thu nhập chỉ bằng nửa năm ngoái, dù chủ yếu bán cành đào cổ nhưng gia đình thu về chỉ khoảng 50 triệu đồng.
Chủ vườn đào Đức Phúc cho hay, năm nay, người dân chủ yếu chơi đào cành một phần vì kinh tế khó khăn, phần vì hạn chế tiếp xúc do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Chủ vườn quất Chung Ý cho hay, hơn 1000 cây quất vừa bán, cho thuê nhưng gia đình chỉ lãi khoảng 200 triệu đồng. Trong khi, ngoài việc thuê nhân công thời vụ, vận chuyển, gia đình còn bố trí 3 người thường xuyên túc trực, chăm sóc.
Việc gom gốc đào tại ngõ phố năm nay có phần thưa vắng. Trong ảnh là người dân vừa nhặt được một gốc đào trên đường Láng.
Những ngày này, trên mạng xã hội, mấy ngày sau Tết thị trường thu mua đào, quất khá sôi động. Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên việc đi lại, xem trực tiếp và trả giá mua “xác” đào bị hạn chế. Nhiều gia đình đã chụp ảnh trưng lên mạng xã hội để bán. Những hình này được các cá nhân đưa vào các diễn đàn như “Vườn đào Hà Nội”; “Hội chợ hoa đào Tết” để “chốt” giá.
TPO - “Phải rà soát các đối tượng đang ở biệt thự, rà soát lại chính sách đang quản lý thế nào, cái nào đang thuộc sở hữu nhà nước, cái nào thuộc sở hữu của nhóm những người thuê nhà, cái nào thuộc sở hữu cá nhân. Diện tích sân vườn đã chia cho các hộ hay vẫn của nhà nước…”, chuyên gia Đào Ngọc Nghiêm nêu quan điểm.
TPO - Cơ quan chức năng Hà Nội đã phải ra văn bản yêu cầu dừng hoạt động xây dựng tại khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 (Hà Nội) trước việc giới cò đất mới đây "thổi giá" nhà đất biệt thự, liền kề khi dự án này trong nhiều năm nằm bất động liên quan đến nhiều sai phạm, chưa được khởi công xây dựng.
TPO - 58 hộ gia đình, cá nhân đã mua bán, sang nhượng, xây dựng 64 công trình trái phép trên đất cà phê nhận khoán làm nhà ở, kinh doanh dịch vụ, đón đầu quy hoạch Đô thị mới Trung Hòa (thuộc huyện Cư Kuin, Đắk Lắk). Hiện, huyện Cư Kuin cương quyết cưỡng chế 64 nhà này.
TPO - Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh, Công an quận 1, TPHCM xác định nghi phạm trộm hàng chục nắp cống trên cầu Thủ Thiêm 2 đi xe máy màu đỏ, mặc áo xanh, quần đen.
TPO - Mặc dù mới làm xong nhưng nhiều vị trí trên tuyến quốc lộ 48E đoạn qua địa bàn huyện Yên Thành (Nghệ An) lại xuất hiện tình trạng sụt lún, hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
TP - Nhiều hộ dân ở xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang bất bình về việc một doanh nghiệp đổ đất lấp ruộng của người dân trong quá trình thi công mặt bằng Khu công nghiệp Việt Hàn.
TPO - Sau hơn nửa năm điều tra, Công an tỉnh xác định có dấu hiệu sai phạm về đất đai liên quan đến tình trạng phân lô, bán nền tại TP Bảo Lộc. Vì vụ việc liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân nên cần có thêm thời gian để điều tra, thu thập tài liệu và chứng cứ.
TP - Tại bệnh viện Đa khoa Khu vực Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc), tình trạng thu tiền khám chữa bệnh và để ngoài sổ sách kéo dài được bạn đọc phản ánh đến báo Tiền Phong.
TP - Tại Hà Nội, có hàng nghìn nhà xưởng lậu. Riêng ở quận Bắc Từ Liêm, hàng trăm nhà xưởng hoạt động nhộn nhịp nhiều năm khu vực ngoài bãi sông Hồng. Mỗi nhà xưởng thu về cả trăm triệu/năm nhưng số tiền này về đâu?
TPO - Sau nhiều năm bị bỏ không, xuống cấp nghiêm trọng, hàng chục phòng ký túc xá và khu Trường mầm non Thực hành của Trường Đại học Hồng Đức, cơ sở 2, tại địa chỉ số 307, đường Lê Lai, phường Đông Sơn, TP Thanh Hoá vừa được tỉnh này đưa ra phương án xử lý.