Đằng sau ý định đưa bộ trưởng quốc phòng sang Mỹ làm đại sứ của Tổng thống Ukraine Zelensky

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo tại Rome rằng ông đang cân nhắc Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umierov cho vị trí đại sứ Ukraine tại Mỹ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umierov. (Ảnh: President.gov.ua)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umierov. (Ảnh: President.gov.ua)

Tại cuộc họp báo, Tổng thống Zelensky xác nhận ông có dự định thay thế Đại sứ Ukraine tại Mỹ - bà Oksana Markarova - người đã nắm giữ vị trí này từ năm 2021.

Ông cho biết: “Về vị trí đại sứ mới tại Mỹ và Nội các, tôi xin thẳng thắn với các vị: nếu tôi quyết định - và điều này sẽ sớm diễn ra - rằng đại sứ của Ukraine tại Mỹ sẽ là Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umierov, thì điều này rõ ràng sẽ dẫn đến những thay đổi đáng kể trong chính phủ Ukraine”.

Tổng thống Zelensky giải thích, nguyên nhân của việc thay đổi là do các quyết định và các vấn đề ngân sách liên quan đến xung đột Nga - Ukraine.

"Chúng ta cần một đại sứ mạnh mẽ và đặt mình vào bối cảnh của việc củng cố Ukraine, trước hết là thông qua viện trợ vũ khí. Do đó, một trong những đề cử của tôi là Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine", ông Zelensky nói.

Lãnh đạo Ukraine cho biết ông đã liên lạc với đại sứ Oksana Markarova để cảm ơn sự phục vụ của bà, đồng thời nói rằng ông muốn bà tiếp tục làm việc tại Ukraine.

Hồi tháng 6, Bộ trưởng Ngoại giao Andrii Sybiha tuyên bố Tổng thống Zelensky đã đưa ra "một số quyết định về nhân sự" liên quan đến việc thay thế người đứng đầu các phái bộ ngoại giao. Những thay đổi này dự kiến diễn ra vào tháng 7.

Các phương tiện truyền thông đưa tin, trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 4/7, hai lãnh đạo đã thảo luận về việc thay thế bà Oksana Markarova. Theo nguồn tin, Kiev đã nêu vấn đề này, cho rằng sự thay đổi có thể "hữu ích cho cả hai bên", và tiết lộ có nhiều "ứng cử viên sáng giá" cho vị trí đại sứ.

Ông Umierov được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine vào tháng 9/2023. Trước đó, ông từng là đại biểu quốc hội, đứng đầu Quỹ Tài sản Nhà nước và là thành viên phái đoàn Ukraine tham gia các cuộc đàm phán với Nga vào đầu cuộc xung đột (năm 2022).

Khi các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Kiev và Mátxcơva được nối lại vào năm 2025, ông Umierov đã dẫn đầu phái đoàn Ukraine trong hai vòng đàm phán.

Đầu năm nay, Bộ Quốc phòng Ukraine đã bị giám sát chặt chẽ khi ông Umierov phải đối mặt với một cuộc điều tra về cáo buộc lạm dụng quyền lực.

Các nghị sĩ ủng hộ cải cách và các nhà hoạt động chống tham nhũng đã chỉ trích ông vì những gì họ coi là nỗ lực loại bỏ tính độc lập của Cơ quan Mua sắm Quốc phòng (DPA). DPA được thành lập vào năm 2022 để minh bạch hóa hoạt động mua sắm quốc phòng và chống tham nhũng.

Cùng chuyên mục

Nga 'căng mình' ứng phó hơn 900 UAV của Ukraine

Nga 'căng mình' ứng phó hơn 900 UAV của Ukraine

TPO - Hơn 900 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine được cho là đã hướng về các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, buộc lực lượng phòng không nước này tăng cường ứng phó, trong khi nhiều sân bay phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn.

Sạc dự phòng bốc cháy trên khoang hành lý, máy bay hạ cánh khẩn cấp

TPO - Một cục sạc dự phòng bất ngờ bốc cháy trong khoang hành lý phía trên, trên chuyến bay của hãng IndiGo tại Ấn Độ, buộc máy bay chở khoảng 180 hành khách phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp. Sự cố tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cháy nổ từ pin lithium trên máy bay.

Tổng thống Mỹ Trump liên tiếp trao ‘trái ngọt’ cho Nga

Tổng thống Mỹ Trump liên tiếp trao ‘trái ngọt’ cho Nga

TPO - Nga liên tiếp giành được lợi thế, từ thỏa thuận dầu diesel đến việc Mỹ gia tăng sức ép lên Ukraine, trong bối cảnh các vấn đề chính trị trong nước mà Tổng thống Donald Trump phải xử lý ngày càng phù hợp với xu hướng nghiêng về phía Mátxcơva.

Giáo hoàng Leo mắc ung thư phổi

Giáo hoàng Leo mắc ung thư phổi

TPO - Giáo hoàng Leo được chẩn đoán mắc ung thư phổi sau khi các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ một phần phổi bên phải, Toà thánh Vatican cho biết.