Đại diện UBND TPHCM vắng mặt trong phiên xét xử sai phạm tại Tổng Cty Công nghiệp Sài Gòn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hội đồng xét xử cho biết, có triệu tập UBND TPHCM đến tòa với tư cách người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan. Tuy nhiên, đại diện chính quyền thành phố đã vắng mặt.

Sáng 29/5, TAND TPHCM đã đưa vụ sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV (CNS) ra xét xử sơ thẩm.

Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa hình sự, TAND TPHCM) làm chủ tọa.

Đại diện UBND TPHCM vắng mặt trong phiên xét xử sai phạm tại Tổng Cty Công nghiệp Sài Gòn ảnh 1

Phiên tòa xét xử vụ sai phạm tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn sáng 29/5.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho biết đã triệu tập đại diện UBND TPHCM đến tòa với tư cách người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan. Tuy nhiên, đại diện UBND TPHCM đã không có mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra, chủ tọa phiên tòa cũng cho biết, người giám định là giám định viên của Bộ Tài chính cũng vắng mặt tại phiên xét xử. Một luật sư đang bào chữa cho bị cáo trong vụ án đã đề nghị HĐXX triệu tập người giám định đến tòa.

Trả lời ý kiến của luật sư, chủ tọa phiên tòa cho biết, HĐXX đã triệu tập trước phiên xử, tuy nhiên người giám định đã vắng mặt. Trong quá trình xét xử, nếu thấy cần thiết, HĐXX sẽ tiếp tục triệu tập.

“Các luật sư có thể sử dụng tài liệu, lời khai của giám định viên có trong hồ sơ vụ án” - chủ tọa phiên tòa lưu ý.

Ngoài đại diện 2 đơn vị nêu trên, HĐXX cũng cho biết đã triệu tập thêm 41 tổ chức, cá nhân tham gia phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Gần 20 luật sư là người bào chữa cho 9/10 bị cáo. Riêng bị cáo Huỳnh Tấn Tư không mời luật sư và tự bào chữa.

Đại diện UBND TPHCM vắng mặt trong phiên xét xử sai phạm tại Tổng Cty Công nghiệp Sài Gòn ảnh 2

Phiên tòa xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn sáng 29/5.

Sau phần làm thủ tục, HĐXX đã cho đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, các bị cáo đã gây thất thoát, lãng phí số tiền 22 tỷ đồng. Trong đó, sử dụng quỹ khen thưởng của CNS gây thất thoát 17,3 tỷ đồng và sai phạm khi thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần TIE gây thất thoát gần 4,7 tỷ đồng.

10 bị cáo trong vụ án này cùng bị truy tố và xét xử về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí”, theo Điều 219 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo, gồm: Nguyễn Hoàng Anh (cựu Chủ tịch HĐTV CNS), Nguyễn Hoàng Hoa (cựu Chủ tịch HĐTV CNS), Chu Tiến Dũng (cựu Tổng giám đốc CNS), Đỗ Văn Ngà (cựu Kế toán trưởng CNS), Lê Viết Ba (cựu Phó phòng Tài chính - kế toán CNS), Vũ Lê Tùng (cựu Phó Tổng giám đốc CNS), Huỳnh Tấn Tư (cựu Phó Tổng giám đốc CNS), Nguyễn Đức Vượng (cựu Chánh văn phòng CNS), Phạm Thúy Oanh (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty CP TIE - công ty con của CNS), Hoàng Minh Trí (cựu Thành viên HĐQT TIE, Phó Giám đốc Công ty Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung thuộc CNS).

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục với phần công bố nội dung cáo trạng. HĐXX cho biết, dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra đến hết ngày 31/5.

MỚI - NÓNG