Đặc phái viên khí hậu của Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu John Kerry hôm nay đã đến Hà Nội.
Đặc phái viên khí hậu của Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam ảnh 1

Đặc phái viên khí hậu John Kerry (trái) vừa đến Hà Nội. (Ảnh: ĐSQ Mỹ)

Đại sứ quán Mỹ cho biết ông Kerry sẽ có một lịch trình bận rộn với các đối tác Chính phủ, sinh viên, lãnh đạo doanh nghiệp và các chuyên gia nhằm hỗ trợ thực hiện các mục tiêu COP26 của Việt Nam.

Tháng 1/2021, tại Glasgow (Anh), Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên bố Việt Nam sẽ đạt mức phát thải ròng khí nhà kính bằng 0 vào năm 2050.

Biến đối khí hậu là một trong những lĩnh vực được chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu trong Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương công bố gần đây để thúc đẩy hợp tác với khu vực.

Cựu Ngoại trưởng John Kerry là một trong những kiến trúc sư hàng đầu của Thoả thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Ông từng là sĩ quan thường trực trong 4 tháng của một tàu tuần tra ở Việt Nam trong giai đoạn 1968-1969. Sau khi trở về Mỹ, ông gia nhập lực lượng cựu chiến binh Việt Nam chống chiến tranh. Sau này ông trở thành một người bạn của Việt Nam.

Trong những lần thăm Việt Nam gần đây, ông Kerry nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển năng lượng sạch, tái tạo đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững của mỗi quốc gia; khẳng định sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc chuyển đổi nguồn năng lượng sang sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo cũng như thu hút nguồn lực từ bên ngoài cho Việt Nam trong lĩnh vực này.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.