Việt Nam nói về việc có tên trong chiến lược của Mỹ vừa công bố

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 11/2, Mỹ chính thức công bố chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, trong đó nhắc đến Việt Nam. Việt Nam khẳng định quan tâm và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Mỹ cũng như tất cả các đối tác khác.
Việt Nam nói về việc có tên trong chiến lược của Mỹ vừa công bố ảnh 1

Mỹ công bố chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương khi khủng hoảng Nga - Ukraine đang căng thẳng

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở với 5 trụ cột, trong đó cho biết Mỹ sẽ làm sâu sắc 5 quan hệ liên minh, tăng cường quan hệ với các đối tác khu vực.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 17/2, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về chiến lược này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: Việt Nam mong muốn các sáng kiến hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đóng góp vào hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực, tôn trọng luật pháp luật quốc tế, tôn trọng lợi ích chính đáng của các nước, đảm bảo vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình.

“Việt Nam quan tâm và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Mỹ cũng như tất cả các đối tác khác, nhằm tăng cường nỗ lực ứng phó với đại dịch, phục hồi kinh tế, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như lĩnh vực khác, nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực”, bà Hằng nói.

Trong tài liệu chiến lược mới công bố, Mỹ cho rằng một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương chỉ có thể tự do và cởi mở nếu xây dựng được một năng lực tập thể cho kỷ nguyên mới. Các liên minh, tổ chức và luật lệ mà Mỹ và các đối tác xây dựng nên cần phải được điều chỉnh.

Trong trụ cột này, Mỹ sẽ làm sâu sắc 5 quan hệ liên minh với Úc, Nhật, Hàn Quốc, Philippines và Thái Lan; tăng cường quan hệ với các đối tác khu vực, gồm Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Mông Cổ, New Zealand, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Việt Nam và các đảo quốc Thái Bình Dương.

Mỹ cũng sẽ đóng góp cho một ASEAN đoàn kết và được trao quyền; tăng cường "Bộ tứ" và thực hiện các cam kết của nhóm; ủng hộ Ấn Độ vươn lên và đảm trách vai trò lãnh đạo khu vực; hợp tác để xây dựng năng lực chống chịu cho các đảo quốc Thái Bình Dương; thúc đẩy kết nối giữa Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương với châu Âu – Đại Tây Dương; mở rộng hiện diện ngoại giao của Mỹ ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, nhất là ở Đông Nam Á và các đảo quốc Thái Bình Dương.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.