Đặc phái viên hòa bình Liên Hợp Quốc tại Yemen từ chức

Đặc phái viên hòa bình Liên Hợp Quốc tại Yemen Jamal Benomar
Đặc phái viên hòa bình Liên Hợp Quốc tại Yemen Jamal Benomar
TPO - Ngày 15/4, Đặc phái viên hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Yemen Jamal Benomar đã từ chức sau khi không nhận được sự ủng hộ từ các nước vùng Vịnh đối với sứ mệnh của ông tại quốc gia đang chìm trong xung đột này.

Al Jazeera dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết, đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Yemen Jamal Benomar đã nói với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon rằng, đây là thời điểm thích hợp để ông chấm dứt vai trò của mình.

"Jamal Benomar đã nói với Tổng thư ký Ban Ki-moon rằng, đây là thời điểm thích hợp để ông kết thúc sứ mệnh của mình ở Yemen, nhưng ông vẫn sẵn sàng giúp đỡ Liên Hợp Quốc trong mọi công việc cần thiết khác", nguồn tin trên cho biết.

Ông Benomar đã trở thành Đặc phái viên phụ trách vấn đề Yemen của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kể từ năm 2011. 

Quyết định từ chức của ông Benomar được đưa ra trong bối cảnh chiến sự ở Yemen ngày càng căng thẳng khi liên minh Ả rập do Saudi Arabia dẫn đầu, vẫn tiếp tục chiến dịch không kích nhằm vào phiến quân Houthi ở trong nước.

Cùng ngày, chính quyền Iran tuyên bố sẽ sử dụng tất cả các ảnh hưởng của mình để làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình ở Yemen nhằm chấm dứt các cuộc không kích do Saudi Arabia dẫn đầu.

Trước đó một ngày, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với phiến quân Houthi và kêu gọi nhóm này phải rút lui khỏi các khu vực mà họ kiểm soát.

Tổng thống Hadi đã tạm lánh nạn sang Ả Rập Saudi vào ngày 25/3 sau khi phiến quân Houthi tấn công thành phố Aden. Hành động này của ông đã vấp phải sự chỉ trích từ quân đội trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh, người bị lật đổ trong các cuộc biểu tình mùa xuân Ả Rập.

Theo Aljazeera
MỚI - NÓNG