Nhiều mô hình hình mới được áp dụng rộng rãi
Năm 2023, gia đình anh Lương Văn Ngọc ở thôn 2 Nhai Thổ, xã Kim Sơn được tham gia dự án “Liên kết phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chuối theo tiêu chuẩn VietGAP”. Theo đó, gia đình được hỗ trợ giống chuối, phân bón, tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP và liên kết bao tiêu sản phẩm. Nhờ chăm sóc đúng theo quy trình kỹ thuật được tập huấn nên diện tích chuối sinh trưởng, phát triển tốt. Với 1,2 ha, hiện mỗi năm gia đình xuất bán hơn 1.000 buồng chuối, trọng lượng 25 – 30 kg/buồng, giá bán từ 3.000 – 5.000 đồng/kg, thu về hơn 100 triệu đồng.
Anh Ngọc chia sẻ: Chuối sau khi thu hoạch được đơn vị liên kết thu mua ngay tại thôn, vừa không mất chi phí vận chuyển, giá bán ổn định, gia đình rất phấn khởi. Ngoài sản phẩm chính là quả chuối, thân chuối cũng được đơn vị liên kết thu mua để sơ chế thành sợi tơ phục vụ xuất khẩu, tạo thêm thu nhập cho người dân.
Không chỉ có cây chuối, huyện Bảo Yên còn có nhiều mô hình nông nghiệp mới đem lại hiệu quả kinh tế cao. Mô hình trồng dâu, nuôi tằm tại xã Việt Tiến, Minh Tân; mô hình trồng sả tại Tân Dương, Xuân Hòa, Vĩnh Yên; mô hình trồng hồng không hạt tại Bảo Hà… Điển hình như cây dâu tằm. Mặc dù bén duyên với huyện vùng thấp này chưa lâu nhưng nó đã chứng minh được hiệu quả kinh tế của mình. Khi tham gia mô hình, người dân được hợp tác xã cung ứng toàn bộ giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng cây dâu, nuôi tằm. Về đầu ra, hợp tác xã cũng có trách nhiệm thu mua toàn bộ sản phẩm của người dân.
Ông Nông Văn Sỹ, xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên chia sẻ: “Trồng dâu đến thời điểm này có hiệu quả kinh tế nhất. Thời gian nuôi thì ngắn ngày nhưng nhanh được tiền. Như nhà tôi nuôi mỗi lần 3 vòng, có gần chục triệu, hiệu quả rất là nhanh”.
|
Chuối là cây trồng chủ lực giúp nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Bảo Yên có nguồn thu ổn định. |
Ngoài ra, những năm gần đây, huyện Bảo Yên xác định quế là cây trồng mũi nhọn trong phát triển kinh tế lâm nghiệp. Trong nhiệm kỳ vừa qua, địa phương có nhiều chính sách hỗ trợ người dân trồng quế, hình thành những vùng nguyên liệu hàng nghìn ha, đưa Bảo Yên trở thành nơi có diện tích quế lớn nhất tỉnh.
Trong 5 năm, huyện Bảo Yên trồng được 11.157 ha rừng, trong đó riêng diện tích cây quế trồng mới được trên 10.000 ha. Đến nay, tổng số diện tích trồng quế trên địa bàn huyện là trên 20.000 ha, 3 nhà máy tinh dầu quế từ cành, lá quế. Đây là điều kiện thuận lợi để bà con có thu nhập, giúp bà con nông dân thu hoạch trồng lá quế.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Kim Sơn cho biết: Để triển khai dự án hiệu quả, chính quyền xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức các lớp tập huấn để các hộ có thêm kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng. Ngoài diện tích chuối được hỗ trợ theo dự án, người dân trên địa bàn xã đã mở rộng thêm gần 10 ha, bước đầu đã mang lại sinh kế, từng bước tạo điều kiện để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.
Hướng đến xây dựng huyện Nông thôn mới
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Bảo Yên đã xây dựng nhiều mô hình, thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho Nhân dân. Theo đó, từ năm 2023 đến nay, huyện đã triển khai thực hiện 8 dự án phát triển các chuỗi liên kết giá trị trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, với sự tham gia của hàng nghìn hộ dân.
|
Người dân xã Kim Sơn sơ chế sợi tơ chuối (sản phẩm từ thân cây chuối) để tăng thu nhập. |
Các dự án tập trung phát triển các cây trồng chủ lực và tiềm năng của huyện như quế, chè, chuối, cây ăn quả, dâu tằm…Tiêu biểu là dự án xây dựng nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm quế gắn với phát triển vùng nguyên liệu quế hữu cơ, triển khai tại các xã Cam Cọn, Minh Tân, Nghĩa Đô, Vĩnh Yên, Xuân Hòa, quy mô trồng mới 366,8 ha, thâm canh 455 ha với 793 hộ tham gia; dự án liên kết phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chuối theo tiêu chuẩn VietGAP tại các xã: Xuân Hòa, Kim Sơn, Tân Dương, Yên Sơn, quy mô 155 ha với 230 hộ tham gia; dự án liên kết phát triển sản xuất chè theo hướng hữu cơ tại các xã: Xuân Hòa, Lương Sơn, Tân Dương, Phúc Khánh, Xuân Thượng có quy mô thâm canh 46 ha với 121 hộ tham gia…
Qua đó trên địa bàn huyện đã hình thành và mở rộng diện tích các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung gắn với phát triển thương hiệu như vùng trồng chè hơn 578 ha, vùng trồng chuối 296 ha, quế hơn 24.900 ha, vùng cây ăn quả hơn 214 ha…
Hiệu quả từ việc hỗ trợ sinh kế đã góp phần quan trọng thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững tại địa phương. Tỷ lệ giảm nghèo hằng năm của huyện luôn đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao: Năm 2022 là 7,74%, đạt 172% kế hoạch tỉnh giao (4,5%); năm 2023 là 4,51%, đạt 104,92% kế hoạch tỉnh giao (4,3%), đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.
Ông Nguyễn Văn Nhất, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên cho biết: Công tác hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế trên địa bàn huyện đã huy động được sự tham gia tích cực của người dân, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập cho nhiều hộ gia đình.
Thực tế công tác giảm nghèo những năm qua cho thấy, việc quan trọng là trao “cần câu”, tạo sinh kế hiệu quả giúp hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Chính vì vậy, giải pháp đa dạng hóa các mô hình sinh kế không chỉ cho thấy hiệu quả, mà còn là tiền đề quan trọng để hình thành các mô hình kinh tế, giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ vừa mới thoát nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, tạo điều kiện để huyện xây dựng huyện Nông thôn mới trong thời gian tới, ông Nhất cho biết thêm.