Cựu thủ tướng Đức Angela Merkel nói gì về xung đột ở Ukraine?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa lên tiếng về cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine. Bà gọi đây là “vết cắt sâu vào lịch sử châu Âu sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc”.
Cựu thủ tướng Đức Angela Merkel nói gì về xung đột ở Ukraine? ảnh 1

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng cuộc tấn công vào Ukraine "là vết cắt sâu vào lịch sử châu Âu".

Hãng tin DPA dẫn lời bà Merkel hôm nay nói rằng “không có sự giải thích nào cho việc tấn công vào luật pháp quốc tế”.

Là người lớn lên ở Đông Đức và có thể nói tiếng Nga, bà Merkel đã nhiều lần đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong suốt 16 năm cầm quyền.

Ngày 24/2, Thủ tướng Đức Olaf Scholz lên tiếng cho rằng việc Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine tạo nên “một ngày đen tối đối với châu Âu”. Ông Scholz công bố thêm các biện pháp trừng phạt cứng rắn và đề nghị Tổng thống Nga rút quân khỏi Ukraine. “Ngày 24/2 là một ngày khủng khiếp đối với Ukraine và một ngày u ám đối với Châu Âu”, ông Scholz nói.

Ngoại trưởng Annalena Baerbock cho biết Berlin sẽ phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ EU, NATO, G7 và với Ukraine. “Chúng tôi sẽ đưa ra gói trừng phạt lớn nhất đối với Nga. Và chúng tôi sẽ củng cố an ninh cũng như tăng cường sức mạnh cho các đồng minh của mình”, Ngoại trưởng Baerbock nói.

Theo AP
MỚI - NÓNG