Cứu được 9 nạn nhân trên tàu đắm gần đảo Cô Tô

TPO - Vào lúc 10 giờ ngày 4/4, tàu vận tải Minh Ngọc 01 QN 1216, có tải trọng 10 tấn đang trên đường vận tải hàng hóa từ Vân Đồn (Quảng Ninh) ra Cô Tô thì gặp dông lốc, sóng to và bị chìm ở khu vực Hòn Đuôi Chuột cách đảo Cô Tô lớn khoảng 1km.

Trên tàu lúc đó có 9 người là anh Hoàng Văn Liềm SN 1968, trú tại thôn 1 xã Hạ Long, Vân Đồn chủ phương tiện, Điệp Văn Đoàn SN 1979 tại Đông Xã, Vân Đồn thuyền trưởng và 2 thuyền viên đều trú tại thôn 1 xã Hạ Long, Vân Đồn cùng 5 người dân Cô Tô đi trên tàu.

Ngay khi nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Huyện ủy, UBND huyện Cô Tô đã khẩn trương huy động tối đa lực lượng dùng xuồng cứu hộ của Công an huyện tổ chức cứu nạn. Sau 1h đồng hồ đã cứu được toàn bộ 9 người trên tàu gặp nạn.

Ông Hoàng Bá Nam, Bí thư Huyện ủy Cô Tô cho biết, ngay sau khi nhận được tin, đã tập trung mọi lực lượng để cứu vớt người dân trên tàu bị đắm và khi cứu được số người trên tàu gặp nạn, huyện ủy, UBND huyện Cô Tô đã tổ chức thăm hỏi, động viên những người bị nạn và quyết định hỗ trợ cho chủ phương tiện với số tiền là 10 triệu đồng.

Hiện, sức khỏe của 9 người gặp nạn trên phương tiện nói trên đã ổn định, bình thường.

Nguyên nhân tàu đắm ban đầu được xác định, do sóng to tràn vào tàu làm chết máy sau đó thì bị sóng đánh chìm.

MỚI - NÓNG