Đang tìm 8 thuyền viên tàu chìm ngoài khơi Nha Trang

Tàu SAR27-01 cứu 47 ngư dân trên tàu Qna 90019-TS của tỉnh Quảng Nam, năm 2012.
Tàu SAR27-01 cứu 47 ngư dân trên tàu Qna 90019-TS của tỉnh Quảng Nam, năm 2012.
TPO - Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang tích cực tìm kiếm 8 thuyền viên của tàu Phúc Xuân 68, bị chìm ở ngoài khơi Nha Trang rạng sáng ngày 9/11. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VNMRCC) cho biết.

Lúc 01h15 ngày 9/11, VNMRCC nhận được thông tin báo nạn khẩn cấp từ thuyền trưởng tàu Nam Vỹ 69, đang trên hải hành từ cảng Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) đi Quy Nhơn (Bình Định), đâm va với tàu Phúc Xuân 68 đang từ Hải Phòng đi Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sau cú đâm va, tàu Phúc Xuân 68 đã bị chìm, trên tàu có 11 thuyền viên. Vị trí tàu bị nạn tại tọa độ 12003’ Bắc - 109022’ Đông, cách Nha Trang 15 hải lý về phía Đông Nam.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 (Nha Trang MRCC) cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, ông Nguyễn Nhật, Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam đã lệnh cho tàu SAR27-01 và 2 cano cao tốc CN01-TSA, CN02-TSA thuộc VNMRCC đang thường trực tại cầu cảng Nha Trang khẩn trương ra hiện trường, tiến hành tìm kiếm cứu nạn 11 thuyền viên của tàu Phúc Xuân 68. Lúc 01 giờ 35 phút ngày 9/11, các phương tiện trên đã xuất phát.

Đến 3 giờ 40 phút, lực lượng tìm kiếm trên tàu SAR27-01 đã cứu được 3 thuyền viên của tàu Phúc Xuân 68 đang trôi dạt trên biển trong tình trạng hoảng loạn, kiệt sức. Sau khi đưa lên tàu chăm sóc, sức khỏe ba thuyền viên đã ổn định.

Hiện nay, các phương tiện của lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục dùng mọi biện pháp để tìm kiếm 8 thuyền viên còn lại của tàu Phúc Xuân 68.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.