Cuộc tiếp đón bác “Luân FIFA” của lãnh đạo VFF

Sáng qua đích thân Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Mai Liêm Trực đã cho xe đón  bác “Luân FIFA” cùng vợ từ Sơn Tây về Hà Nội trong cuộc gặp gỡ thú vị chưa từng có giữa lãnh đạo VFF cùng người hâm mộ đã vinh dự được nhận Kỷ niệm chương cao quý 100 năm FIFA.

Chủ tịch Mai Liêm Trực cùng các quan chức VFF  chúc mừng ông Đặng Quang Luân đã vinh dự được nhận Kỷ niệm chương của FIFA, chúc mừng những nghiên cứu dày công đặc biệt của ông đóng góp cho bóng đá thế giới. Chủ tịch Mai Liêm Trực cũng chính thức  mời ông đóng góp ý kiến cho BĐVN và khẳng định những ý kiến đóng góp của ông sẽ được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng.

Trong buổi làm việc tại trụ sở Liên đoàn và cả trong bữa cơm thân mật sau đó, ông Đặng Quang Luân đã giới thiệu toàn bộ những kỷ vật mà mình đã nhận được từ FIFA suốt 9 năm qua với rất nhiều thư từ, tặng phẩm và bưu thiếp được FIFA gửi tới ông  như sự ghi nhận về 7 công trình nghiên cứu của ông cho FIFA. Ông cũng đề nghị  VFF, nhất là Chủ tịch Mai Liêm Trực đồng thời cũng là Thứ trưởng Thường trực Bộ Bưu chính Viễn Thông giúp đỡ ông sớm làm rõ việc 100 gam trong gói bưu kiện Kỷ niệm chương quý giá của FIFA gửi ông bị thất thoát. Chủ tịch LĐ Mai Liêm Trực nói rằng, bằng mối quan hệ với FIFA, VFF sẽ liên hệ để xác minh lại bưu kiện từ đầu gửi từ Thuỵ Sỹ và với tư cách lãnh đạo Bưu điện ông cũng đã chỉ thị các bộ phận chức năng kiểm tra lại mọi công đoạn giao nhận bưu kiện ở Hà Nội, TPHCM và Thuỵ Sỹ để trả lời khách hàng.

Một bất ngờ trong trong cuộc gặp thân mật, Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn sau khi xem kỹ Kỷ niệm chương FIFA của ông Đặng Quang Luân đã khẳng định kỷ niệm chương này không giống Kỷ niệm chương mà FIFA đã trao tặng cố danh thủ Trương Tấn Bửu (thông qua đề cử của VFF) mà y chang như 3 kỷ niệm chương mà ông cùng Chủ tịch Mai Liêm Trực và Phó Chủ tịch thường trực Trần Duy Ly được trao tặng khi tham dự buổi lễ kỷ niệm 100 năm FIFA tại Zurich. Ông Phạm Ngọc Viễn nói VFF sẽ lập tức liên lạc cùng FIFA để hiểu rõ thêm về ý nghĩa Kỷ niệm chương của ông Đặng Quang Luân, và ông cũng nói  đây là việc cần thiết nhưng không phải quan trọng nhất, mà việc quan trọng nhất là từ giờ VFF  sẽ có được sự hợp tác chặt chẽ cùng bác Luân để mang lại những  hiệu quả thiết thực cho bóng đá Việt Nam.