TPO - Chùa Tổ đình Bác Ái tại TP. Kon Tum là ngôi chùa đầu tiên ở tỉnh này nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Ngôi chùa còn lưu giữ nhiều di vật, cổ vật từ thời nhà Nguyễn, tiêu biểu có Đại hồng chung gần 200 năm tuổi.
TPO - Hồ sơ "Những bản đúc trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế" được Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO ghi danh là di sản tư liệu thế giới. Những bản đúc này là dương bản duy nhất, đặt trước sân Thế Tổ Miếu trong Hoàng cung Huế.
TPO - Tại Cố đô Huế - Kinh đô triều Nguyễn - hiện còn lưu giữ, truyền đời nhiều hình ảnh, tên gọi, đồ vật quý giá liên quan đến rồng - biểu tượng của bậc đế vương. Đặc biệt, hình tượng rồng có mặt hầu khắp các công trình kiến trúc, điêu khắc Cung đình Huế như cung điện, lăng tẩm, tôn miếu, Cửu đỉnh…
TPO - Một tập đoàn tại Việt Nam vừa gửi văn bản đến UBND tỉnh TT-Huế bày tỏ mong muốn hồi hương và hiến tặng hai cổ vật quý hiếm thuộc triều Nguyễn trị giá hàng chục tỷ đồng cho Huế, sau khi trúng đấu giá từ nhà đấu giá Balclis (Tây Ban Nha).
TPO - Bà Công Tôn Nữ Trí Huệ là người hiếm hoi biết may gối trái dựa, loại gối từng được sử dụng phổ biến trong cung đình Huế. Bà đã gắn bó nửa đời người với nghề làm gối trong cung đình, và vẫn đang ấp ủ mong muốn được trao truyền lại nghề truyền thống trước khi về với tiên tổ.
TP - Gái già lắm chiêu V (GGLCV) - Những cuộc đời vương giả vượt qua nhiều thử thách từ bão lũ tới COVID-19 kịp ra rạp trước thềm 8/3. Nhưng không biết nên buồn hay vui với hình ảnh phụ nữ trong một phim đa số nhân vật là nữ. Toàn là những lừa lọc, cam chịu, lụy tình, phù phiếm…; thêm nữa, những tính cách đó cũng không được khắc họa tới nơi tới chốn.
TPO - Thông tin được đưa tại buổi họp báo diễn ra chiều 25/4 nhằm giới thiệu về Hội thảo khoa học Quốc tế Ẩm thực Cung đình và Dân gian Huế, do Sở VH,TT&DL tỉnh TT-Huế và Cty TNHH Phú Đạt Gia (Huế) phối hợp tổ chức.
Với những giá trị mà cổ vật cung đình Huế vốn có, và với “quê hương” nó được sinh ra, cố đô Huế xứng đáng đón nhận lại những cổ vật quan trọng một thời của cha ông.
Tại Huế, toàn bộ các ấn quý bằng vàng, bạc, ngọc hay còn gọi là Kim Ngọc Bảo Tỷ đến nay không còn một chiếc nào. Có lẽ thật sự đây là điều đáng tiếc nhất khi xuất xứ những chiếc ấn quý đó đều từ Huế mà ra.
TP - Đó là đánh giá, khẳng định của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa trong cả nước về hệ thống thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế tại hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế”, do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức sáng 9/5. Từ tính độc đáo, đặc biệt, riêng có, loại hình di sản này xứng đáng được UNESCO vinh danh.
TP - Hiện có khoảng 4.000 bài thơ lưu dấu trên các công trình kiến trúc cung đình triều Nguyễn - đang được Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế định dạng văn tự Hán Nôm trên các ô hộc trang trí.
TP - Sáng 27-12, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thi Nữ sinh viên hôm nay - Nữ nghị sỹ tương lai. 5 đội thi (25 nữ sinh viên) cùng 700 sinh viên thuộc các trường thành viên ĐH Đà Nẵng tham gia.
TPO – Sáng nay (2-8), 140 báu vật quý hiếm được làm từ ngọc thời xa xưa, lần đầu tiên ra mắt công chúng tại Bảo tàng lịch sử Việt Nam (số 1 Tràng Tiền, Hà Nội) với những nét hoa văn độc đáo.