Có 14 kết quả :

Hồi hương ấn vàng triều Nguyễn vào đề cử 10 sự kiện tiêu biểu 2023

Hồi hương ấn vàng triều Nguyễn vào đề cử 10 sự kiện tiêu biểu 2023

TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) công bố danh sách 15 đề cử để chọn ra 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023. Trong đó, sự kiện ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" được hồi hương tiếp tục vào danh sách đề cử. Đây là lần thứ hai sự kiện này lọt vào danh sách đề cử 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu.
Cấp phép khai quật Thành cổ Sơn Tây

Cấp phép khai quật Thành cổ Sơn Tây

TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) ban hành quyết định thăm dò, khai quật tại di tích Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội). Công tác thăm dò, khai quật bắt đầu từ ngày 15/9 được giao cho Bảo tàng Hà Nội và Viện Khảo cổ học thực hiện.
Cục Di sản văn hóa: Khẩn trương xác minh sắc phong Việt Nam đang được bán đấu giá ở Trung Quốc

Cục Di sản văn hóa: Khẩn trương xác minh sắc phong Việt Nam đang được bán đấu giá ở Trung Quốc

TPO - Cục trưởng Cục Di sản văn hóa PGS.TS. Lê Thị Thu Hiền cho biết đã gửi công văn cho các địa phương liên quan. Lãnh đạo Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL) đề nghị các địa phương xác minh tính xác thực của sắc phong có thể có nguồn gốc Việt Nam, được rao bán đấu giá tại Trung Quốc.
Người dân quét dọn, chăm sóc Nghĩa trủng Phước Ninh và mong muốn khu đất A2 là công viên thay vì bãi đậu xe

Đấu giá khu đất thuộc Nghĩa trủng Phước Ninh (Đà Nẵng): Nơi linh thiêng, cần bảo tồn

TP - Thành phố Đà Nẵng vừa đưa khu đất A2 mặt tiền Nguyễn Văn Linh–Hoàng Diệu vốn thuộc Nghĩa trủng Phước Ninh – Di tích lịch sử cấp quốc gia vào danh sách đấu giá để làm bãi đỗ xe. Tuy nhiên người dân khu vực này khi được lấy ý kiến đều không đồng thuận. Còn các chuyên gia cho rằng đây là nơi linh thiêng, cần tôn tạo, bảo vệ.
Cục Di sản Văn hóa yêu cầu giải quyết kiến nghị

Cục Di sản Văn hóa yêu cầu giải quyết kiến nghị

TP - Đại diện Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước Tộc tại Huế ngày 20/8 cho biết, Cục Di sản Văn hóa - Bộ VH-TT&DL vừa gửi Công văn số 549/DSVH-DT đến Sở VHTT tỉnh TT-Huế, cùng các đầu mối liên quan, về việc chuyển đơn thư khiếu nại của công dân và đề nghị Sở này xem xét giải quyết, trả lời các kiến nghị theo quy định của pháp luật liên quan vụ san ủi mộ bà Tài nhân họ Lê - vợ vua Tự Đức làm bãi đỗ xe tại Huế.