An Giang

Cử tri đề nghị sớm tổng kết 'những gương điển hình dám nói, dám làm'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 24/4, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc với cử tri các xã Vĩnh Khánh, Vĩnh Chánh, Phú Thuận và thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn) trước kỳ họp lần thứ 5 của Quốc hội.
Cử tri đề nghị sớm tổng kết 'những gương điển hình dám nói, dám làm' ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu. Ảnh: B.Đ

Tại cuộc tiếp xúc, các cử tri bày tỏ nhiều vấn đề như đề nghị Chính phủ có chính sách mua lúa cho nông dân để dự trữ quốc gia; đề nghị Quốc hội và ngành giáo dục điều chỉnh điều lệ trường trung học cho phù hợp điều kiện đổi mới dạy học; sớm tổng kết những gương điển hình dám nói, dám làm; đề nghị Đảng, Nhà nước nên có cơ chế tuyển dụng người tài...

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, hiện nay An Giang nói riêng và ĐBSCL đang có hai ‘điểm nghẽn’ là hạ tầng giao thông và chất lượng nguồn nhân lực. Hạ tầng hiện nay không chỉ là giao thông mà còn rộng hơn là hạ tầng phát triển kinh tế- xã hội và kinh tế số. Nguồn nhân lực bắt nguồn từ giáo dục, còn giáo dục bắt nguồn từ phổ thông.

Hiện nay nông nghiệp vẫn là trụ đỡ cho nền kinh tế, đời sống nông dân ngày được nâng cao. Giá lúa gạo Việt Nam đang được nâng lên, thương hiệu gạo ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước cho rằng, nhu cầu về gạo đang thiếu rất lớn nên nông dân An Giang nói riêng và ĐBSCL đang có lợi thế rất lớn.

“Với hai điểm nghẽn này, chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cùng với địa phương tháo gỡ để tạo điều kiện cho đồng bằng tiếp tục phát triển nhanh hơn” Phó Chủ tịch nước, cho hay.

MỚI - NÓNG