Cứ 5 phụ nữ Việt Nam được hỏi có 4 người mong muốn khởi nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đó là thông tin từ Talkshow Định kiến giới trong hoạt động khởi nghiệp và lễ trao giải Sinh viên thúc đẩy bình đẳng giới năm 2023 diễn ra tại Đà Nẵng chiều nay. 

Chiều 15/9, tại Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng diễn ra lễ trao giải Sáng kiến sinh viên thúc đẩy bình đẳng giới năm 2023 và talkshow Định kiến giới trong hoạt động khởi nghiệp.

Phụ nữ gặp nhiều rào cản khi khởi nghiệp

Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án Thanh niên giải quyết định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới do Liên minh Châu Âu tài trợ, các tổ chức Oxfarm, Viện Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi CISDOMA và ĐH Đà Nẵng phối hợp thực hiện. Dự án nhằm phát huy vai trò của thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên trong từng bước xóa mờ những định kiến giới, thay đổi diện mạo xã hội, tiến tới bình đẳng giới.

Cứ 5 phụ nữ Việt Nam được hỏi có 4 người mong muốn khởi nghiệp ảnh 1

Các chuyên gia chia sẻ về định kiến giới trong khởi nghiệp. Ảnh: Giang Thanh

Theo kết quả khảo sát mới công bố gần đây của Facebook, nếu hỏi 5 người phụ nữ ở Việt Nam thì có 4 người mong muốn khởi nghiệp. Nếu chỉ có một nửa trong số đó có cơ hội khởi nghiệp thành công thì đến năm 2021, Việt Nam sẽ tạo ra 1,1 triệu doanh nghiệp mới và 3,9 triệu việc làm.

Nghiên cứu của Việt Nam năm 2015 cũng cho biết chỉ số khởi nghiệp của phụ nữ là 15,5% trong khi chỉ số khởi nghiệp của nam giới là 11,6%. Điều đó cho thấy, tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ rất cao.

Cứ 5 phụ nữ Việt Nam được hỏi có 4 người mong muốn khởi nghiệp ảnh 2

Theo bà Nguyễn Thị Hà Thu, Trưởng Ban Gia đình, Xã hội - Kinh tế, Hội LHPN TP Đà Nẵng, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ đã có nhiều hoạt động, chương trình để khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp.

Tuy nhiên, theo ông Đào Ngọc Ninh, Phó Viện trưởng Viện CISDOMA, thì "Phụ nữ Việt Nam vẫn đang đối mặt với không ít rào cản trong hoạt động khởi nghiệp. Nhiều phụ nữ “đơn độc” trong quá trình kinh doanh, xuất phát từ gia đình của họ và định kiến giới của xã hội.

"Thúc đẩy bình đẳng giới, tạo môi trường khởi nghiệp thuận lợi, công bằng giữa nam và nữ là điều các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp cùng muốn hướng tới. Một môi trường khởi nghiệp có sự cân bằng về giới không chỉ có lợi cho tất cả người lao động mà chủ doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, toàn xã hội đều có quyền lợi chung”, ông Ninh nói.

Còn theo ông Lê Kim Giao, Tổng GĐ Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển giáo dục Hùng Vương, Đồng trưởng Làng Học sinh, sinh viên sáng tạo Techfest Việt Nam, phụ nữ có nhiều cơ hội khi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như: học tập, kết nối; sáng tạo và tạo ra những ảnh hưởng tích cực cho xã hội; có cơ hội độc lập tài chính, linh hoạt trong công việc; tạo động lực và truyền cảm hứng trong xã hội.

Cứ 5 phụ nữ Việt Nam được hỏi có 4 người mong muốn khởi nghiệp ảnh 3

Phụ nữ khởi nghiệp gặp không ít rào cản, thách thức vì định kiến giới

“Tuy nhiên, phụ nữ khởi nghiệp cũng gặp không ít rào cản như: sự kỳ thị giới; chưa có nhiều kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; khó tiếp cận nguồn vốn và huy động tài chính; áp lực trong tạo ra sản phẩm đổi mới sáng tạo, trách nhiệm gia đình. Điều này xuất phát từ chính những định kiến, tư duy lối mòn về giới được hình thành trong đời sống xã hội, đặc biệt ở các nước Á Đông như Việt Nam”, ông Giao nói.

Cũng theo ông Giao, “Cần tăng cường các chương trình đào tạo, trải nghiệm cho nữ giới về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ tài chính cho phụ nữ khởi nghiệp thông qua các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức phi chính phủ; xây dựng mạng lưới cộng đồng nữ giới khởi nghiệp; tạo ra sự chia sẻ trong trách nhiệm gia đình".

Triển khai 4 dự án truyền thông bình đẳng giới trong sinh viên

Trong khuôn khổ chương trình, BTC cuộc thi Sáng kiến thanh niên “Giải quyết vấn đề định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới” năm 2023 đã trao giải cho 4 dự án, gồm 3 dự án của sinh viên trường ĐH Sư phạm và một dự án của sinh viên trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng.

Các nhóm dự án đạt giải sẽ được hỗ trợ kinh phí khoảng 35 triệu đồng để triển khai các sáng kiến bình đẳng giới trong các lĩnh vực, tăng cường truyền thông về bình đẳng giới và chung tay xóa bỏ định kiến giới.

Giải nhất của cuộc thi thuộc về nhóm sinh viên ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng với dự án “Seesaw” of Balance. Đây là dự án bình đẳng giới hướng tới đối tượng sinh viên trong khối ĐH,CĐ và học sinh THPT, đặc biệt là sinh viên thuộc ngành báo chí hoặc sinh viên - học sinh đam mê với các công việc liên quan đến truyền thông nói chung và báo chí nói riêng.

Cứ 5 phụ nữ Việt Nam được hỏi có 4 người mong muốn khởi nghiệp ảnh 4

BTC trao giải nhất cho nhóm dự án “Seesaw” of Balance (ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng)

Sau khi nhận được kinh phí hỗ trợ, nhóm dự án sẽ triển khai 5 hoạt động chính gồm: Truyền thông bình đẳng giới trên các nền tảng mạng xã hội gồm Facebook, Tiktok, Instagram; Tổ chức buổi Talkshow “Báo và giới”; Cuộc thi sáng tạo, thiết kế poster/tranh vẽ “Kết nối giới”; Workshop “Truyền thông không định kiến” và Tổng giao lưu kết thúc dự án “Seesaw of Balance – End Game” với hoạt động trao giải, triển lãm poster/tranh vẽ cuộc thi “Kết nối giới”, công chiếu video phóng sự “Định kiến giới và nhặt sạn giới trong truyền thông”…

Bạn Nguyễn Đoàn Gia Hân (SV năm 2 ngành Báo chí Chất lượng cao, thành viên nhóm) chia sẻ: Dự án mong muốn định hướng, nâng cao kiến thức cho sinh viên thuộc các khối ngành khoa học xã hội và truyền thông thuộc trong khối ĐH Đà Nẵng về bình đẳng giới trong truyền thông, nhặt sạn về giới trong các sản phẩm báo chí thông qua góc nhìn từ những người làm trong lĩnh vực này.

Theo anh Nguyễn Viết Hải Hiệp, Bí thư Đoàn trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng, với đặc thù 75% sinh viên nữ và đào tạo các ngành như sư phạm, báo chí…, sinh viên trường có những lợi thế để chung tay vào các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, biến lý thuyết thành hành động, góp phần tạo ra những thay đổi nhỏ, hướng đến những thay đổi lớn, tích cực để thúc đẩy bình đẳng giới.

MỚI - NÓNG
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
TPO - Sau vụ lùm xùm về quấy rối tình dục ở Nhã Nam, chắc hẳn nhiều doanh nghiệp cũng nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng một bộ quy tắc về ứng xử nội bộ và thường xuyên nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân viên về quấy rối tình dục, không để đời sống riêng của cá nhân ảnh hưởng xấu tới tập thể và thương hiệu.