CSGT Hà Nội sẵn sàng phương án đón người dân trở lại Thủ đô sau nghỉ Tết

TPO - Dự báo lưu lượng phương tiện trở lại Thủ đô Hà Nội tăng cao vào những ngày 1-2/2, do đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội huy động 100% quân số ứng trực, triển khai các phương án điều tiết, phân luồng giao thông.
CSGT Hà Nội sẵn sàng phương án đón người dân trở lại Thủ đô sau nghỉ Tết ảnh 1

Lực lượng CSGT phân luồng phương tiện tại cửa ngõ phía Nam thành phố.

Huy động 100% quân số ứng trực

Dự báo, trong các ngày 1/2 và 2/2 (tức Mùng 4, Mùng 5 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025), lưu lượng phương tiện từ các tỉnh trở lại Hà Nội tăng cao.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết đã huy động 100% quân số ứng trực, triển khai phương án điều tiết, phân luồng bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), tránh ùn tắc tại các cửa ngõ và khu vực trung tâm thành phố.

Cụ thể, lực lượng CSGT sẽ tập trung tại các tuyến trọng điểm như Vành đai 3 trên cao, Pháp Vân - Cầu Giẽ, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 5, Quốc lộ 6, Quốc lộ 32 và các bến xe lớn để hướng dẫn, phân luồng giao thông, hạn chế xung đột dòng phương tiện.

Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết những ngày Tết, một số người dân có tâm lý chủ quan, dễ vi phạm giao thông, đặc biệt là sử dụng rượu, bia khi lái xe.

"Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để bảo đảm an toàn cho người dân" - Đại tá Nghĩa thông tin.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo, người dân cần tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, đặc biệt không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia, tuân thủ tín hiệu đèn giao thông và đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Lực lượng chức năng sẽ duy trì kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong những ngày sau Tết.

CSGT Hà Nội sẵn sàng phương án đón người dân trở lại Thủ đô sau nghỉ Tết ảnh 2

Cán bộ CSGT làm việc với tài xế xe khách.

Xử lý nghiêm xe khách vi phạm

Bên cạnh việc bảo đảm TTATGT, lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, nhất là các hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định.

Khi phát hiện các hành vi vi phạm TTATGT, người dân có thể gửi hình ảnh, video ghi nhận đến trang Zalo “Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội” hoặc số điện thoại đường dây nóng 0243.942.4451 để phản ánh.

CSGT cũng phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách, xử lý các trường hợp xe dù, bến cóc, chở quá số người, dừng, đỗ đón trả khách không đúng quy định; đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức người tham gia giao thông, bảo đảm hành trình sau kỳ nghỉ Tết an toàn, thuận lợi.

Trung tá Đỗ Trọng Tuân - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, cho biết đơn vị sẽ tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các xe khách vi phạm trên tuyến Quốc lộ 5, cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy và các cửa ngõ phía Đông thành phố.

"Đơn vị cũng phối hợp với Thanh tra giao thông và chính quyền địa phương để kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, kiểm soát việc chấp hành các quy định về vận tải, qua đó bảo đảm an toàn cho hành khách và ngăn chặn các nguy cơ ùn tắc, tai nạn trong thời gian cao điểm sau Tết" - Trung tá Tuân thông tin.

Tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, lưu lượng phương tiện, đặc biệt là xe khách liên tỉnh gia tăng vào những ngày cuối kỳ nghỉ Tết. Để bảo đảm TTATGT, Đội CSGT đường bộ số 14 đã triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe khách tại các khu vực bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm và các tuyến ra vào bến.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi di chuyển trong những ngày này cần chủ động thời gian, lựa chọn lộ trình phù hợp, tránh đi vào khung giờ cao điểm tại các tuyến cửa ngõ. Các phương tiện chở khách cần nghiêm chỉnh chấp hành quy định về an toàn vận tải, không chở quá số người quy định, bảo đảm hành trình về Thủ đô an toàn.

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, từ 25/1 đến 30/1, toàn thành phố xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông, làm 8 người tử vong, 11 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2024, số vụ tai nạn giảm 9, số người tử vong giảm 3, số người bị thương giảm 8.

Trong dịp Tết, lực lượng CSGT toàn thành phố tiếp tục triển khai các tổ công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, tập trung vào lỗi vượt đèn đỏ, vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm.

Qua đó, trong cùng thời gian trên, lực lượng CSGT đã xử lý 1.020 trường hợp vi phạm, tạm giữ 515 phương tiện, trừ điểm 163 giấy phép lái xe. Trong đó, riêng vi phạm nồng độ cồn chiếm 444 trường hợp.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Demi Moore có thực sự bị đánh cắp tượng vàng Oscar?

Demi Moore có thực sự bị đánh cắp tượng vàng Oscar?

TPO - Sau Oscar 2025, truyền thông gọi việc Mikey Madison thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc là bất ngờ lớn, trong khi khán giả tội nghiệp cho Demi Moore vì vuột mất tượng vàng tưởng chừng nắm chắc trong tay. Tuy nhiên, thất bại của mỹ nhân sinh năm 1962 có thực sự bất công?
Mời NSƯT Xuân Hinh khó lắm

Mời NSƯT Xuân Hinh khó lắm

TPO - Hòa Minzy công khai tin nhắn mời NSƯT Xuân Hinh đóng MV "Bắc Bling", đồng thời chia sẻ cả hai đã thay đổi cách xưng hô thành "bố - con". Chính nghệ sĩ Xuân Hinh cũng trực tiếp giải đáp thắc mắc mời ông đóng MV có khó như lời đồn. 
Xác định nơi chôn cất Từ Hy Viên

Xác định nơi chôn cất Từ Hy Viên

TPO - Theo truyền thông Trung Quốc, DJ Koo và gia đình Từ Hy Viên đã tìm được địa điểm chôn cất tro cốt Từ Hy Viên. Đó là nghĩa trang có nhiều người nổi tiếng an nghỉ như Đặng Lệ Quân.
Đằng sau cú sốc của Demi Moore

Đằng sau cú sốc của Demi Moore

TPO - Khán giả cho rằng việc Demi Moore trượt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc (Ảnh hậu Oscar), tác phẩm "The Substance" trắng tay phần lớn giải thưởng là khó chấp nhận. Điều này phản ảnh Hollywood bất công với thể loại phim kinh dị và diễn viên lớn tuổi.
Ngã ngũ vụ phân chia tài sản của Từ Hy Viên

Ngã ngũ vụ phân chia tài sản của Từ Hy Viên

TPO - Việc phân chia khối tài sản của Từ Hy Viên đến hồi ngã ngũ nhưng vẫn đang tạo tranh luận gay gắt. Nhiều ý kiến cho rằng tài sản nên ưu tiên để lại cho các con của cô, đảm bảo tương lai lâu dài. Trong khi đó, một số người lại đặt câu hỏi về động thái của DJ Koo - liệu anh thực sự từ bỏ quyền thừa kế hay đang tìm cách giữ lại một phần tài sản.